(VOV5) - Hiện tại, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tích cực trù bị cho Đại hội lần thứ XIV, nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển đất nước phù hợp với tình hình nước ta.
Chiều 29-10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học trực tuyến với chủ đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc và gợi mở đối với Việt Nam”.
Các đại biểu dự tọa đàm. |
Tham dự tọa đàm có: PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ; PGS, TS Lưu Văn Quảng, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; GS, TS Thành Hán Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), cùng nhiều chuyên gia, học giả của hai nước.
Trong không khí học thuật cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc; bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam qua 40 năm đổi mới.
PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại tọa đàm. |
PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, phát huy, mang lại hiệu quả tích cực cho cả hai bên. Ông nhấn mạnh, những thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình thực hiện mục tiêu 100 năm phát triển đã góp phần đưa nền kinh tế Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai thế giới. Những kinh nghiệm cải cách của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay luôn được Việt Nam nghiên cứu, trao đổi, thể hiện mong muốn hai Đảng, hai Nhà nước cùng hướng tới sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước.
Trưởng ban Tiếng Việt, Trung tâm Á - Phi, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc Ngụy Vi tham luận tại tọa đàm. |
“Giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” là giai đoạn then chốt để Trung Quốc tiến tới mục tiêu trăm năm thứ hai, những quy hoạch chiến lược và triển khai chính sách của giai đoạn này có giá trị tham khảo quan trọng đối với Việt Nam. Hiện tại, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang tích cực trù bị cho Đại hội lần thứ XIV, nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển đất nước phù hợp với tình hình nước ta. Vào thời điểm quan trọng này, việc tìm hiểu sâu sắc các quan điểm phát triển, biện pháp chính sách và kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi trong việc tìm kiếm con đường hiện đại hóa phù hợp với đặc điểm của Việt Nam”. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.
PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận tại tọa đàm. |
Trưởng ban Tiếng Việt, Trung tâm Á - Phi, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc Ngụy Vi cho rằng Trung Quốc và Việt Nam đều kiên trì quan điểm phát triển lấy người dân làm trung tâm; hai bên thường xuyên duy trì trao đổi chiến lược, học tập và tham khảo lẫn nhau, qua đó thúc đẩy xây dựng và thực thi các chính sách phát triển phù hợp với điều kiện của mỗi nước.
Việc hai nước chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đất nước, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu và hợp tác nghiên cứu lý luận, không chỉ góp phần thúc đẩy mục tiêu chung về xây dựng, phát triển và ổn định quốc gia, mà còn làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Các tham luận tại tọa đàm đều thống nhất nhận định rằng, Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (giai đoạn 2026-2030) không chỉ là một văn kiện kinh tế - xã hội quan trọng của Trung Quốc, mà còn là nguồn tham khảo có giá trị đối với các nhà hoạch định chính sách, giới học giả và báo chí trong việc nghiên cứu và dự báo xu hướng phát triển của khu vực cũng như thế giới.