(VOV5) - Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.
Sáng 1/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tham vấn nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tham vấn nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đối với Việt Nam, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút các nguồn lực đầu tư, và kết nối với thế giới, mà góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe tất cả các ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư... trên cơ sở đó để hoàn chỉnh thể chế tiếp tục thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Mong các bạn bè quốc tế quan tâm hỗ trợ giúp đỡ với tinh thần cùng chia sẻ tầm nhìn, cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng, cùng phát triển... luôn luôn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, của doanh nghiệp, các nhà đầu tư".
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV
|
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Thủ tướng cho biết từ nay cuối năm nay, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ đi vào hoạt động.