Việt Nam cần hội nhập có chiến lược, có lợi hơn và phục hồi tốt hơn

(VOV5) - Theo Giáo sư Kamal Malhotra, Việt Nam đang đi đúng hướng để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình khá trong vòng 5 năm tới.

Đó là ý kiến khuyến nghị của Giáo sư Kamal Malhotra, nguyên điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ về việc triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Việt Nam cần hội nhập có chiến lược, có lợi hơn và phục hồi tốt hơn - ảnh 1Nguyên điều phối viên thường trú Liên hợp quốc Kamal Malhotra.
Ảnh: Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nghị quyết 59 xác định hội nhập quốc tế không chỉ là mở cửa, giao lưu, mà là một sự nghiệp tổng hợp, đòi hỏi sự chủ động, tích cực và có bản lĩnh. Giáo sư Kamal Malhotra cho rằng: "Hội nhập không phải là điều mới mẻ đối với Việt Nam. Một số nhà kinh tế, bao gồm cả tôi, cho rằng Việt Nam đã hội nhập sâu rộng. Nền kinh tế của Việt Nam rất cởi mở và phụ thuộc sâu sắc vào các thị trường bên ngoài. Điều này làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong trường hợp như quan hệ với Mỹ. Vấn đề thực sự không phải là liệu có nên hội nhập hay không - Việt Nam đã và đang làm như vậy. Thách thức hiện nay là làm thế nào để hội nhập đó mang tính chiến lược hơn, có lợi hơn và phục hồi tốt hơn cho sự phát triển lâu dài của Việt Nam"

Theo Giáo sư Kamal Malhotra, Việt Nam đang đi đúng hướng để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình khá trong vòng 5 năm tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác