Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tổ chức Năng suất châu Á nhiệm kỳ 2020- 2021

(VOV5) - Với sự điều hành của tân Chủ tịch APO, Hội nghị đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Tiến sỹ Hà Minh Hiệp, Giám đốc thường trực Tổ chức Năng suất châu Á (APO) của Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được bầu là Chủ tịch APO nhiệm kỳ 2020-2021, tại Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Tổ chức Năng suất châu Á (APO) lần thứ 62, hôm 08/06.

Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tổ chức Năng suất châu Á nhiệm kỳ 2020- 2021 - ảnh 1Tiến sỹ Hà Minh Hiệp (thứ 2 từ trái sang), Giám đốc thường trực Tổ chức Năng suất châu Á (APO) của Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được bầu là Chủ tịch APO nhiệm kỳ 2020-2021. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 Như vậy, đây là lần thứ hai sau hơn 20 năm Việt Nam đảm nhận vai trò quan trọng này. Trước đó, tại cuộc họp thường niên lần thứ 41 Ban chấp hành APO diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 15-18/06/1999, lần đầu tiên Việt Nam trở thành Chủ tịch của APO nhiệm kỳ 1999-2000.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp cảm ơn sự ủng hộ của các nền kinh tế thành viên, đồng thời nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra là thời điểm để APO và các nền kinh tế thành viên xây dựng một chiến lược và tầm nhìn mới, rõ ràng đoàn kết cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, tăng cường các hoạt động năng suất theo tình hình mới để khôi phục nền kinh tế hậu COVID-19.

Với sự điều hành của tân Chủ tịch APO, Hội nghị đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác