Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Đức đầu tư lâu dài tại Việt Nam

(VOV5) - Phó Thủ tướng cho biết với khát vọng phát triển, Việt Nam cần có nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực. 

Việt Nam luôn chào đón và tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Đức hoạt động hợp tác, đầu tư, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại buổi tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS), đại diện bang Hessen, trong sáng nay (03/10), tại Trụ sở Chính phủ.

Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Đức đầu tư lâu dài tại Việt Nam  - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS). Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng mong muốn Tiến sĩ Kambiz Ghawami và Tổ chức WUS tiếp tục đóng góp tích cực trong hỗ trợ, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đức và bang Hessen; giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư từ Đức đến với Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư tài chính tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Phó Thủ tướng cho biết với khát vọng phát triển, Việt Nam cần có nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực. Vừa qua, Đại học Việt Đức đã tổ chức các khóa đào tạo nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế rất hiệu quả, việc mời giảng viên từ Đức sang trường giảng dạy đã nâng cao chất lượng đào tạo. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bên liên quan cần tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả này để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Đức đầu tư lâu dài tại Việt Nam  - ảnh 2

Tiến sĩ Kambiz Ghawami trao đổi, chia sẻ một số thông tin doanh nghiệp Đức mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về phần mình, Tiến sĩ Kambiz Ghawami cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Đức mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam; đồng thời Tiến sĩ mong muốn tìm hiểu về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đề xuất các chương trình giảng dạy cũng như tư vấn cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác