(VOV5) - Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - UAE tăng 50% từ năm 2023 đến 2024, đạt mức 12 tỷ USD.
Chiều qua (18/9), tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư tại thị trường UAE - Trung Đông”.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Xuân Lan/VOV |
Thị trường Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và khu vực Trung Đông là một trong những đối tác chiến lược của Việt Nam tại khu vực Tây Á. UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông, đồng thời cũng là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận các quốc gia trong khu vực Trung Đông.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho biết: "Dubai là trung tâm giao thương hàng đầu khu vực Trung Đông - không chỉ là điểm đến tiêu thụ hàng hóa lớn, mà còn đóng vai trò là “cầu nối” giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường sang châu Phi, Nam Á và châu Âu. Việc tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Dubai sẽ mang ý nghĩa chiến lược trong việc ổn định chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh".
Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - UAE tăng 50% từ năm 2023 đến 2024, đạt mức 12 tỷ USD. Dự kiến con số này tiếp tục tăng nếu Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) sớm có hiệu lực trong năm nay.