(VOV5) - Việt Nam sẽ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, với hành lang pháp lý đột phá, hướng đến kết nối kinh tế toàn cầu và thu hút đầu tư chiến lược.
Ngày 20/5, tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng |
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là một cơ sở quan trọng để Việt Nam kết nối với kinh tế toàn cầu và là một giải pháp để bứt phá tăng tốc trong giai đoạn tiếp theo. "Quyết định phát triển Trung tâm tài chính quốc tế là bước đột phá, mang tính chiến lược, là quyết định rất táo bạo nhưng hết sức cần thiết. Mặc dù là quốc gia đi sau, nhưng chúng ta có hội đủ các điều kiện thành công. Tính hấp dẫn của Trung tâm tài chính sẽ triển khai không chỉ dừng lại ở những chính sách mà chúng ta sẽ ban hành, mà ở chính nền kinh tế năng động, nhiều tiềm năng có dư địa phát triển lớn của Việt Nam".
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết chủ trương sẽ phát triển 1 trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhưng hoạt động ở 2 thành phố là Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ xây dựng một hành lang pháp lý mang tính đột phá để phát huy tối đa các lợi thế của Việt Nam, đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các chuẩn mực quốc tế; khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo; bảo đảm các cơ chế chính sách cho trung tâm tài chính quốc tế mang tính đặc thù, vượt trội, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cũng như bảo đảm cân bằng lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân.