Xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều tín hiệu khả quan

(VOV5) - 9 tháng qua, cả nước xuất khẩu khoảng 4,57 triệu tấn gạo, tăng gần 21% về lượng và hơn 18% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều tín hiệu khả quan - ảnh 1

Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Sài Gòn (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết những tháng cuối năm, hợp đồng xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng lên đáng kể. Đây là những tín hiệu khả quan, tạo cơ sở để Hiệp hội Lương thực Việt Nam nâng mục tiêu xuất khẩu gạo lên 5,6 triệu tấn thay vì 5,2 triệu tấn như dự kiến trước đó.

Theo ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), 9 tháng qua, cả nước xuất khẩu khoảng 4,57 triệu tấn gạo, tăng gần 21% về lượng và hơn 18% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Công Thương nhận định từ nay đến cuối năm, xuất khẩu gạo sẽ ổn định bởi một số thị trường đang tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu gạo của Việt Nam như Philippines, Bangladesh…

Là một trong 5 quốc gia sản xuất lúa lớn nhất ở khu vực Châu Á, dự kiến năm 2017, Việt Nam sẽ sản xuất được khoảng trên 44 triệu tấn gạo.

Ngành lúa gạo đặt mục tiêu xuất khẩu giai đoạn 2017-2020 đạt khoảng 4,5-5 triệu tấn/năm (tương đương khoảng từ 2,2 đến 2,3 tỷ USD/năm). Tiếp đó, Giai đoạn 2021-2030, mục tiêu xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn/năm (tương đương khoảng 2,3-2,5 tỷ USD/năm). Việt Nam sẽ giảm lượng và tập trung đầu tư nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác