Triển lãm ảnh “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của cách mạng Việt Nam” khai mạc tại Công viên Lam Sơn, TP. Hồ Chí Minh ngày 1/7, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2025). Sự kiện nhằm tri ân, khắc họa vai trò nổi bật của ông trong công cuộc đổi mới, thống nhất đất nước.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: T.H/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Triển lãm trưng bày 100 hình ảnh tư liệu, chia thành hai phần chính. Phần đầu khắc họa quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phần sau tập trung vào vai trò lãnh đạo đổi mới đất nước của ông. Ảnh: T.H/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Các tư liệu nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong phong trào cách mạng miền Nam, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Triển lãm còn thể hiện cuộc đời trung thực, giản dị, thấm đẫm nghĩa tình đồng bào của Tổng Bí thư. Ông là tấm gương sáng về sự cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng “tận trung với Nước, tận hiếu với Dân”. Ảnh: T.H/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba năm 2025
Với chủ đề “DANAFF - nhịp cầu Châu Á”, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, năm 2025 diễn ra từ ngày 29/6/2025 đến ngày 5/7/2025 là dịp để tôn vinh giá trị sáng tạo, sự đa dạng văn hóa và khát vọng kết nối các nền điện ảnh trong khu vực.
Trình diễn hô hát bài chòi tại lễ khai mạc. Ảnh: Đình Thiệu/VOV-Miền Trung |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng cần được định hướng trở thành một trong những liên hoan phim quốc tế uy tín tại châu Á Thái Bình Dương, góp phần nâng cao vị thế văn hóa sáng tạo của Việt Nam trên trường quốc tế và là một trong những điểm tựa quan trọng để Đà Nẵng từng bước trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO trong thời đại mới”. Ảnh: Đình Thiệu/VOV-Miền Trung |
Các đoàn làm phim nước ngoài dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: Đình Thiệu/VOV-Miền Trung |
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, năm 2025 là hành trình kết nối điện ảnh Châu Á – Thái Bình Dương, nơi tôn vinh những tác phẩm giàu tính nhân văn, nghệ thuật độc đáo và những tài năng mới của nền điện ảnh khu vực. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm sáng tạo, văn hóa – du lịch hiện đại, kết nối quốc tế bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Lần đầu trưng bày 17 bảo vật quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày 29/6, tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia - Những kiệt tác di sản tại TP. Hồ Chí Minh”.
17 bảo vật quốc gia của các bảo tàng công lập và nhà sưu tập tư nhân tại TP. Hồ Chí Minh lần đầu được trưng bày cùng nhau, tạo nên một bức tranh tổng thể về lịch sử - văn hoá Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại. (Trong ảnh: 3 bức tượng phật đứng bằng gỗ, có niên đại từ thế kỷ III-IV, thuộc văn hoá Óc Eo. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh) |
Trong dịp này, hiện vật Chõ gốm (văn hóa Đông Sơn) có niên đại khoảng 2.500 – 2.000 năm thuộc sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo, được công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2024, được giới thiệu đến công chúng. (Trong ảnh: Nhà sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo cùng hiện vật Chõ gốm. Ảnh: T.Q/VOV-TP. Hồ Chí Minh) |
Ngoài ra, có những hiện vật có niên đại từ thế kỷ II – V như tượng thần Vishnu (văn hóa Óc Eo), tượng thần Surya (văn hóa Óc Eo) niên đại thế kỷ VI – VII, thuộc Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh, được công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2012. (Trong ảnh: Công chúng tham quan bảo tàng. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh) |
Hoạt động này không chỉ tôn vinh giá trị của Bảo vật quốc gia mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp công chúng hiểu rõ hơn về giá trị của di sản văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
“Bonjour Việt Nam”, chương trình quảng bá văn hoá và nông sản Việt Nam tại Pháp
Sau 2 đêm diễn thành công ngày 28-29/6, chương trình nghệ thuật “Bonjour Việt Nam” (Xin chào Việt Nam) đã chính thức khép lại vào tối 29/6 tại thủ đô Paris, Pháp.
Tiết mục văn nghệ do các bạn trẻ biểu diễn tại đêm nhạc. Ảnh: Anh Tuyển/VOV-Paris |
Tiếp nối thành công của sự kiện năm ngoái, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã chủ trì, phối hợp cùng Đại diện Bộ Công thương Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và đối tác Hiệp hội Không gian nghệ thuật Art Space tổ chức ngày hội “Xin chào Việt Nam” nhằm lan toả hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và nông sản Việt Nam tới bạn bè Pháp và quốc tế.
Triển lãm nghệ thuật “Rực rỡ Việt Nam” với những tác phẩm được chọn từ 1.000 bức tranh vẽ về chủ đề văn hóa Việt Nam, của các bạn trẻ gửi tới từ 17 quốc gia và học sinh Trường Quốc tế Olympia, mang đến góc nhìn chân thực, đầy cảm xúc về bản sắc truyền thống Việt qua con mắt thế hệ trẻ toàn cầu. Ảnh: Anh Tuyển/VOV-Paris |
Chị Hoàng Thu Trang, Chủ tịch Hiệp hội Không gian nghệ thuật Art Space, có trụ sở tại thành phố Nantes của Pháp, chia sẻ mong muốn thông qua chương trình “Xin chào Việt Nam” để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam mới qua mắt nhìn của các bạn trẻ.
Một trong những điểm nhấn độc đáo và ý nghĩa của Festival Bonjour Vietnam 2025 chính là sự tham gia trực tiếp của gần 100 thanh thiếu niên gốc Việt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, như Pháp, Australia, Italia, Bỉ, Canada và Việt Nam. Họ không chỉ biểu diễn mà còn là những người lên ý tưởng, dàn dựng, thiết kế và trực tiếp điều phối các hoạt động trong sự kiện. Ảnh: Anh Tuyển/VOV-Paris |
Bên cạnh các các tiết mục văn hóa đặc sắc, sự kiện năm nay cũng tiếp tục kết nối với việc xúc tiến du lịch, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc trưng, nhất là hàng hóa nông sản Việt Nam. Ảnh: Anh Tuyển/VOV-Paris |
Ban Tổ chức cho biết, chương trình nghệ thuật “Xin chào Việt Nam” lần thứ 3 sẽ quay lại Pháp vào năm sau nhằm tiếp tục quảng bá văn hoá, đất nước và con người Việt Nam tới tất cả bạn bè quốc tế.