ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh
VOV5/Lệ Chi - Tổng hợp -  
(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, trong đó nổi bật là Cuộc diễu hành Việt phục lớn nhất tại Huế; Đạp xe vì môi trường trên phố Huế; Lễ hội Cúng biển Nam Hải ở Trà Vinh; Chương trình “Thanh âm miền di sản”
Việt phong hội tụ: Cuộc diễu hành Việt phục lớn nhất tại Huế
Chiều 8/6, hơn 1.000 người mặc trang phục cổ Việt diễu hành quanh kinh thành Huế. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.
Trong không khí tưng bừng của Năm Du lịch Quốc gia 2025, giữa lòng kinh đô di sản Huế, một cuộc diễu hành trang phục Việt cổ chưa từng có tiền lệ được tổ chức với tên gọi “Việt phong hội tụ”. Sự kiện quy tụ hơn 1000 người từ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam về cố đô để tôn vinh vẻ đẹp của áo dài và các hình thái Việt phục truyền thống. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV |
Cuộc diễu hành cho thấy sự phong phú, đa dạng và độc đáo của trang phục cổ Việt Nam. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV |
Cổ phục cung đình Huế diễu hành qua cầu Trường Tiền. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV |
300 tà áo dài tỏa sáng trên phố Huế trong sự kiện đạp xe vì môi trường
Trước đó, Cũng tại Thành phố Huế, sáng 7/6, Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn Hóa và Thể thao, UBND quận Thuận Hóa, Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề “Áo dài qua phố” năm 2025.
Chương trình có sự tham gia của hơn 300 thành viên gồm lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các hiệp hội, hội và đông đảo doanh nghiệp du lịch - dịch vụ trên địa bàn thành phố Huế. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV |
Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, năm 2024, thành phố Huế là địa phương duy nhất của Việt Nam được Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 công nhận danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024”. Đây là lần thứ 3 Huế vinh dự được nhận giải thưởng này (2018, 2020 và 2024). Để tiếp tục phát huy và duy trì hình ảnh đó, hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề “Áo dài qua phố” năm 2025 là một sự kiện thiết thực và ý nghĩa trong dịp này. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV |
Đoàn tuần hành đã đi qua nhiều con đường, công trình mang tính biểu tượng của Huế. Chương trình đã tạo nên một không khí vui tươi và đầy màu sắc rực rỡ trên đường phố. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV |
Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm nay diễn ra từ 6 - 25/6, nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đẩy mạnh truyền thông thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo Dài” đến với du khách và người dân; xây dựng thương hiệu Huế xứng đáng là thành phố xanh của Việt Nam. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV |
Lễ hội Cúng biển Nam Hải ở Trà Vinh lan tỏa bản sắc ven biển Nam Bộ
Tại thị trấn ven biển Mỹ Long (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), mỗi năm vào ngày 11 và 12 tháng 5 âm lịch, hàng ngàn người dân địa phương và du khách lại nô nức đổ về dự lễ Cúng biển Nam Hải. Đây là một trong những lễ hội dân gian đặc sắc nhất vùng Nam Bộ, vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.
Theo người dân nơi đây, thị trấn Mỹ Long - từng được dân gian gọi là Bến Đáy - vốn hình thành từ thế kỷ XVI - XVII bởi các thế hệ ngư dân di cư từ các tỉnh Nam Trung Bộ vào lập nghiệp. (Trong ảnh: Từ sáng sớm đã rất đông người dân đến tham dự lễ hội. Ảnh: VOV) |
Sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã sắc phong Cá voi là Nam Hải Đại tướng quân, thần linh của biển cả, được ngư dân tôn thờ và lập đền thờ trang trọng. Đây là nghi lễ truyền thống tiêu biểu của cộng đồng cư dân người Kinh sống bằng nghề “hạ bạc” trên vùng đất ven biển Trà Vinh. Ảnh: VOV |
Cao trào của lễ hội chính là nghi lễ rước thuyền ra biển. Đoàn người trong trang phục cổ truyền, rước kiệu qua phố với trống chiêng rộn rã, tạo nên một bức tranh văn hóa vừa rực rỡ, vừa linh thiêng. Ảnh: VOV |
Chiếc thuyền chở lễ cúng. Ảnh: VOV |
Văn hóa truyền thống 3 miền hội tụ trong chương trình “Thanh âm miền di sản”
Mới đây, tại Cần Thơ, sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức đêm âm nhạc “Thanh âm miền di sản” với các tiết mục văn nghệ kết hợp nghệ thuật biểu diễn sân khấu, tái hiện các di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, quốc tế của ba miền Bắc - Trung - Nam.
Chương trình, được dàn dựng công phu trong 2 tháng, tập trung khắc họa các di sản văn hóa phi vật thể như: Xẩm, Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hầu đồng - thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Nhã nhạc cung đình Huế - loại nhạc được biểu diễn vào các dịp lễ hội; Cồng chiêng Tây Nguyên; Đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ;… Ảnh: Hồng Phương/VOV |
Trình diễn nghệ thuật Hầu đồng, một phần trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ảnh: Hồng Phương/VOV |
Múa chén cung đình Huế đầy nghệ thuật. Ảnh: Hồng Phương/VOV |
Tiếng cồng chiêng đại ngàn ngân vang trong chương trình. Ảnh: Hồng Phương/VOV |
Các chương trình thấy rõ việc đề cao trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối văn hóa truyền thống của thế hệ hôm nay thông qua sự sáng tạo đầy thú vị.
VOV5/Lệ Chi - Tổng hợp