Công tác hỗ trợ người nước ngoài tại Hà Nội gặp khó khăn do Covid 19

(VOV5) -Cùng nhìn lại một năm "Đoàn kết chống dịch" trợ giúp người nước ngoài tại Hà Nội gặp khó khăn do Covid 19 qua cuộc gặp gỡ cảm động của 3 con người yêu Hà Nội

1, Sonya Firsova là nghệ sĩ du ca quốc tế người Nga. Đã đi qua nhiều thành phố và nhiều nước trên thế giới nhưng vẻ đẹp của Hà Nội cũng như sự nhiệt tình và thân thiện của người Hà Nội đã khiến Sonya quyết định dừng chân ở đây lâu hơn. Bạn bè Việt Nam biết đến cô qua các buổi biểu diễn ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm và những video clip ngắn giới thiệu về cuộc sống của mình cũng như vẻ đẹp riêng có của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Là một nghệ sĩ, Sonya chỉ cần giữ lại cho mình thu nhập vừa đủ cho bản thân và một cô chó nhỏ đáng yêu, số tiền còn lại cô thường xuyên dùng cho việc từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và các trẻ nhỏ mồ côi ở ở Việt Nam. Đại dịch Covid 19 kéo dài khiến phố đi bộ bị đóng cửa, thu nhập không có khiến cuộc sống của Sonya trở nên bấp bênh. Từ một người chăm làm từ thiện, nay cô vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh và nhất là khi nhận được quà cứu trợ từ chương trình “Đoàn kết chống dịch”. Đây là chương trình hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức.

2, Chị Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhiều năm qua làm chiếc cầu nối nhỏ bé nhưng đầy hữu hiệu giúp bạn bè quốc tế gắn kết và yêu hơn thành phố rồng bay ngàn năm văn hiến. Khi dịch diễn ra, thay vì ở nhà giãn cách cùng gia đình, chị Phương đã nhiệt tình đích thân kêu gọi các tổ chức, cá nhân và bạn bè cùng tìm những trường hợp người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội đang gặp khó khăn. Chị và các cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã trực tiếp gõ cửa từng nhà người nước ngoài gặp khó khăn để thăm hỏi và trao tặng những suất quà cứu trợ. Với mong muốn để “Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Không để ai có hoàn cảnh khó khăn mà không được hỗ trợ”, Chị cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã vận động các đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; đồng thời gửi công văn tới các quận, huyện, thị xã và các Hội hữu nghị thành viên để rà soát những người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

3, Nguyễn Mỹ Trà là nhà báo của Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội. Sau một lần nghe bạn kể về một người nhạc sĩ khiếm thị người Mỹ sau khi đứng ở hiệu thuốc 2 tiếng đồng hồ mà không mua được loại thuốc mình cần do bất đồng ngôn ngữ đã phải quay về nhà. Người bạn này do giãn cách xã hội đã không thể nào đến để giúp người nhạc sĩ mù được nên đã gọi cho nhà báo Nguyễn Mỹ Trà cầu cứu. Nguyễn Mỹ Trà là bạn của chị Trần Thị Phương và đã cùng đồng hành với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội ngày từ khi bắt đầu chiến dịch hỗ trợ người nước ngoài ở Hà Nội gặp khó khăn do Covid 19. Ngay sau khi giúp đỡ và hỗ trợ người nhạc sĩ Mỹ, với quan điểm không để người nước ngoài nào gặp khó khăn, nhà báo Mỹ Trà và chị Trần Thị Phương đã cùng nhau kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè và cộng đồng mạng để giúp tìm ra những trường hợp người nước ngoài đang khó khăn để trực tiếp đến hỗ trợ.

4, Dịp Tết cô truyền Nhâm Dần 2022, dịch Covid 19 đã phần nào được kiểm soát, cuộc sống dần trở lại bình thường. Sonya Firsova, chị Trần Thị Phương và nhà báo Nguyễn Mỹ Trà đã có một cuộc gặp gỡ đầy cảm động tại trường quay của Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam. Những lời cảm ơn, động viên, chia sẻ mà họ dành cho nhau, những lời ca tiếng hát ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống, vẻ đẹp của mùa xuân được Sonya cất lên da diết hơn bao giờ hết. Và dù đã nghe nhiều lần bài hát Happy New Year nhiều lần, nhưng khi nghe bài hát do Sonya trình bày sau tất cả những gì mà 3 người đã trải qua, đã giúp đỡ nhau qua đại dịch thì đây là phiên bản cảm xúc nhất và ý nghĩa nhất. Đó là nội dung chương trình talk show “Công tác hỗ trợ người nước ngoài tại Hà Nội gặp khó khăn do Covid 19” – một cuộc gặp gỡ trực tiếp đầy cảm động sau bao ngày xa cách vì giãn cách của 3 người bạn đều rất yêu Hà Nội - thành phố vì hòa bình, Thủ đô ngàn năm Văn hiến./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác