Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động.

(VOV5) - Lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024 - 2027, giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 1
Chiều nay (19/3), tại Trung tâm phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, diễn ra Lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024 - 2027, giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 2
Dự buổi lễ, về phía Đài Tiếng nói Việt Nam, có ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Ngô Minh Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Đài. Về phía Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, có Bà Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo các ban chuyên môn.
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 3

Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 4
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Bùi Thị Hòa, bày tỏ vinh dự cùng với Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa các phong trào, hoạt động nhân đạo từ thiện, cùng xây dựng xã hội giàu tình thương.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 5
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 6
Về phần mình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đỗ Tiến Sỹ, giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong gần 80 năm qua, trong đó đề cập vai trò nổi bật của các chương trình phát thanh đối ngoại và chương trình phát thanh tiếng dân tộc trong hệ thống truyền thông của cơ quan báo chí quốc gia.
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 7
Tại buổi lễ, các đại biểu cũng bày tỏ hi vọng chương trình phối hợp hoạt động sẽ khai thác, phát huy cao nhất thế mạnh từ chức năng, nhiệm vụ tiềm lực của mỗi bên, để những cam kết, mong muốn của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực trong cuộc sống. 
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 8
Theo chương trình hợp tác, hai bên sẽ thực hiện tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hoạt động nhân đạo và công tác Chữ thập đỏ, lan tỏa Luật Nhân đạo quốc tế và các quy định của Việt Nam về luật Nhân đạo trong và ngoài nước; tuyên truyền và vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp tham gia; chú trọng các hoạt động truyền thông nhân đạo trong các tầng lớp nhân dân, giới trẻ, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài…; phối hợp hiệu quả kênh truyền thông của mỗi bên, đặc biệt với các chương trình bằng những ngoại ngữ hiện có ở Đài Tiếng nói Việt Nam…
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 9
Cũng theo chương trình hợp tác, Đài Tiếng nói Việt Nam bảo trợ truyền thông cho 02 sự kiện lớn: “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì.
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp hoạt động. - ảnh 10
Kết thúc lễ ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Tiến Sỹ và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Bùi Thị Hòa đã trao tặng quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm với đại diện lãnh đạo 2 cơ quan./.



Phản hồi

Các tin/bài khác