Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển

(VOV5) - Khoa NN&VH Pháp thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, hiện là một trong những đơn vị đào tạo tiếng Pháp lâu đời nhất tại Việt Nam với 60 năm xây dựng và phát triển.

Những ngày đầu thành lập

Tháng 9 năm 1962, sau quyết định thành lập được ký duyệt bởi Bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên, Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp ra đời với tên gọi đầu tiên là Phân khoa tiếng Pháp thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1967, phân khoa tiếng Pháp chính thức trở thành Khoa Pháp văn – một trong 4 khoa đào tạo của Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Năm 1993, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập với Đại học Ngoại ngữ là một thành viên, Khoa được đổi tên thành Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Pháp.

Những cán bộ phụ trách công tác giảng dạy đầu tiên của Khoa là các thầy Vũ Đình Liên, Đoàn Nồng, Phạm Văn Xung, Nguyễn Quát và Tống Trần Lục, trực tiếp giảng dạy và những sinh viên khóa I của khoa. Lúc này, ảnh hưởng của chiến tranh khiến thầy trò đã gặp phải rất nhiều khó khăn, phải di chuyển địa điểm học mỗi tháng và cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhưng những khó khăn trong gian khổ ấy không làm vơi đi giấc mơ và niềm đam mê theo đuổi tiếng Pháp.

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 1Cựu sinh viên khoá 1969-1974 gặp mặt tại khoa tháng 10/2009, sau 40 năm vào khoa Pháp.
Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 2Tập thể giáo viên khoa tiếng Pháp chụp ảnh trong ngày 20/11/1991.

Những cột mốc đáng nhớ

Xuyên suốt hành trình 60 năm phát triển và trưởng thành, thước phim thời gian đã ghi lại biết bao cột mốc đáng nhớ. Từ năm 1975 tới năm 1990 mở ra một bước ngoặt lớn trong việc hợp tác đào tạo giảng viên ở trình độ cao tại khoa NN&VH Pháp. Ngày 19/4/1984, Công trình Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp được khánh thành, trở thành ngôi nhà chung cho rất nhiều thế hệ sinh viên và là một trong những biểu tượng tiêu biểu của mối quan hệ hữu nghị Việt - Pháp. Tới năm 1990, Khoa NN&VH Pháp đã mở chuyên ngành đào tạo cao học thạc sĩ đầu tiên. Mở ra những bước phát triển tiếp theo cho các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ sau này. Khoa cũng đã ký kết thành công chương trình đào tạo từ xa ở bậc sau đại học và tiến sĩ với Đại học Rouen – Pháp.

Đặc biệt, năm 1993 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng. Từ tên gọi Khoa tiếng Pháp, khoa chính thức đổi tên thành Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, gắn với nhiệm vụ hoàn thiện và nâng cao chương trình đào tạo, không chỉ đào tạo cử nhân ngành sư phạm mà còn triển khai đào tạo cử nhân ngoại ngữ theo các định hướng biên-phiên dịch, kinh tế và du lịch.

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 3Khu công trình khoa NN&VH Pháp hiện nay.

Những thành tựu nổi bật

Trong nhiều năm phát triển, công tác đào tạo của Khoa NN&VH Pháp luôn được Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đánh giá cao, là Tập thể lao động xuất sắc trong nhà trường. Nhiều giảng viên của Khoa đã vinh dự đón nhận các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN và Bằng khen các cấp. Dưới đây mà một số thành tích nổi bật được nhà nước ghi nhận.

•             Năm 1996: Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen

•             Năm 1997: Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba;

•             Năm 1999: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội tặng Bằng khen

•             Năm 2002: Huân chương Lao động hạng nhì;

•             Năm 2021: Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục

•             Năm 2022: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

•             2 thầy giáo được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân: thầy Vũ Đình Liên, thầy Nguyễn Văn Vận.

•             3 thầy giáo được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: thầy Phạm Văn Bỉnh, thầy Trần Mạnh Đạt, thầy Trần Thế Hùng.

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 4Đội ngũ giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp hiện tại.

Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Pháp có việc làm trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp đều đạt trên 90%. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế góp phần phổ biến và quảng bá tiếng Pháp của khoa NN&VH Pháp.

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 5Hình ảnh sinh viên khoa NN&VH Pháp khoá K52 trong buổi lễ tốt nghiệp.

Về quan hệ quốc tế, Khoa NN&VH Pháp đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với rất nhiều tổ chức Pháp ngữ và các trường Đại học Pháp ngữ trên toàn thế giới, mở ra nhiều cơ hội trao đổi và học tập cho sinh viên. Các đối tác của Khoa là Đại học Lyon 3 (Pháp), Đại học Artois (Pháp), Đại học Rabat Hasan V (Maroc), Đại học UQAM (Canada), ĐH Laval (Canada), Trường CEGEP Marie-Victorin (Canada) hay các đối tác quốc tế như Tổ chức quốc tế Pháp Ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)…

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 6Ngài Nicolas Warnery – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Pháp tại Việt Nam thăm Khoa NN&VH Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

 

Không ngừng chuyển mình

Hoà mình cùng dòng chảy hội nhập chung của giáo dục Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, Khoa NN&VH Pháp đã xây dựng và bổ sung nhiều môn học mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong năm 2021, theo chủ trương của Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa đã xây dựng thêm định hướng Truyền thông và hoàn thiện Chương trình đào tạo chỉnh sửa với 4 định hướng Biên-phiên dịch, Du lịch, Kinh tế, Truyền thông. Không những thế, trong hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Khoa NN&VH Pháp đã chuyển đổi số hoá thành công 55 môn học, đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên cũng như chất lượng giảng dạy.

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 7Trưởng khoa NN&VH Pháp Đinh Hồng Vân (giữa), Phó trưởng khoa Đặng Thị Thanh Thuý (áo dài xanh) và Phó trưởng khoa Đàm Minh Thuỷ (áo dài màu cam).
Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 8Trưởng Khoa NN& VH Pháp Đinh Hồng Vân (giữa) cùng các giáo viên trong Khoa.

Ngoài ra, Khoa NN&VH Pháp cũng luôn là đơn vị đi đầu trong công tác hội nhập quốc tế và kết nối sinh viên với môi trường Pháp ngữ, các giảng viên của Khoa tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 9Sinh viên và giảng viên khoa NN&VH Pháp cùng các sinh viên trao đổi của Viện Quốc Tế Pháp Ngữ - IFI

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập - một chặng đường dài đã qua ghi dấu sự phát triển và nỗ lực của thầy và trò khoa NN&VH Pháp, với chủ đề Khoa Pháp - Tiếng Pháp - Ngàn cánh cửa, buổi lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 8, hứa hẹn sẽ là một sự kiện ý nghĩa, là “cánh cửa" gắn kết, khơi gợi lại những kỉ niệm tuyệt đẹp của nhiều thế hệ cựu sinh viên, cựu giáo chức, sinh viên và giảng viên khoa NN&VH Pháp.

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp – 60 năm phát triển - ảnh 10Cựu sinh viên K28 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và sinh viên của Khoa Pháp.

Phản hồi

Các tin/bài khác