Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang

(VOV5) - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2023, Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 3 (Âm lịch) năm 2023 được diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 21 đến 22/4/2023 (nhằm ngày 02 - 03/3 Âm lịch).
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 1Lễ hội được tổ chức tại 02 địa điểm: Điện Huệ Nam (xã Hương Thọ) và 352 Chi Lăng. Dự tính có khoảng 2.000 - 3.000 người tham gia lễ hội với 30 Bằng, Án.
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 2 Lễ hội được xem như là một Festival về văn hóa dân gian trên sông Hương.
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 3Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh của một bộ phận dân cư xứ Huế nói riêng và cả nước nói chung, được tổ chức hằng năm vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 4Đoàn rước trên sông đoạn trước chùa Linh Mụ.
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 5Điểm cuối của đoàn rước là Điện Huệ Nam (còn gọi là Điện Hòn Chén).
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 6Đoàn rước hàng trăm người tái hiện nét văn hóa truyền thống tín ngưỡng độc đáo, phô diễn đa dạng trang phục cổ xưa đầy sắc màu kết hợp với các hình thức diễn xướng, vũ điệu đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu.
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 7Các hoạt động tràn đầy màu sắc và sôi động, thu hút hàng vạn lượt người từ các tỉnh trong cả nước về với lễ hội. Đây được xem là một Festival văn hóa dân gian, cộng đồng đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế.
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 8Ngay từ sáng sớm, nhiều khách hành hương và người dân đã có mặt tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (đường Chi Lăng, thành phố Huế) để tham gia các nghi thức của Lễ hội Điện Huệ Nam.
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 9Đoàn Cung Nghinh Thánh Mẫu.
Lễ Cung Nghinh Thánh Mẫu trên dòng Hương Giang - ảnh 10Theo ban tổ chức, lễ hội này nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2023. Thông qua hoạt động lễ hội nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận - thu hút khách du lịch đến với Huế./.

CTV Hoàng Hải-Đình Hoàng/VOV.VN

Phản hồi

Các tin/bài khác