Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao New Zealand uống cà phê, dạo hồ Hoàn Kiếm

(VOV5) -Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 2 từ ngày 5-6/6.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 2 từ ngày 5-6/6.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao New Zealand uống cà phê, dạo hồ Hoàn Kiếm - ảnh 1
Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao New Zealand và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam (5-6/6), chiều nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã tới thăm đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và thưởng thức cà phê ở quán cà phê Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Hoạt động này diễn ra ngay sau cuộc hội đàm chính thức giữa hai Bộ trưởng.  

Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao New Zealand uống cà phê, dạo hồ Hoàn Kiếm - ảnh 2
Hoạt động này diễn ra ngay sau cuộc hội đàm chính thức giữa hai Bộ trưởng.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters uống một cốc cà phê nâu của Việt Nam và cùng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thưởng thức bánh Pavlova, bánh xốp phủ kem và trái cây, loại bánh đặc trưng của New Zealand. Đặc biệt hơn, chiếc bánh Pavlova được trang trí bằng kiwi xanh, chanh leo, thanh long và bơ xanh, trong đó, chanh leo, thanh long và bơ xanh là ba loại quả New Zealand đã và đang hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển trong những năm qua, với mục tiêu tạo được những giống cây mới có chất lượng cao, hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Trước đó, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ hai. Tham dự Hội nghị có các quan chức Bộ Ngoại giao hai nước và Đại sứ Niu Di-lân tại Việt Nam.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao là cơ chế hợp tác thường kỳ giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và New Zealand. Cuộc họp lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tháng 9/2022 tại New Zealand.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Đã 2 năm kể từ Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao đầu tiên giữa hai bên diễn ra năm 2022. Kể từ đó, hai nước chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, giao lưu nhân dân... Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai bên cũng duy trì sự hỗ trợ và hợp tác vô cùng hiệu quả, bởi hai nước chia sẻ lợi ích và quan điểm chung về nhiều vấn đề”.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá cao và nhất trí nhiều biện pháp cụ thể nhằm triển khai những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 3/2024. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị các hoạt động đối ngoại trong năm 2025 khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters nhấn mạnh: “New Zealand coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu về kinh tế của các bạn, kể cả trong các giai đoạn khó khăn. Năm tới, hai nước sẽ kỷ niệm dấu mốc quan trọng 50 năm thiết lập quan hệ, là dịp để củng cố và thúc đẩy mối quan hệ đối tác đặc biệt này. Chúng tôi cũng mong đợi có thêm nhiều chuyến thăm hiệu quả như chuyến thăm của Thủ tướng của các bạn đến New Zealand vào tháng 3 vừa qua một cách thường xuyên hơn”.

Hai bên đồng thời nhấn mạnh, hợp tác kinh tế - thương mại còn nhiều tiềm năng và nhất trí triển khai các biện pháp đột phá hơn nữa nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD vào năm 2026, bao gồm tăng cường kết nối hai nền kinh tế, mở rộng tiếp cận thị trường, thực thi hiệu quả cam kết trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do (như CPTPP, RCEP, AAZFTA), sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước. New Zealand nhất trí tiếp tục các chương trình ODA, cấp học bổng và hoan nghênh Việt Nam gia tăng số lượng sinh viên. Đặc biệt, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như nông nghiệp sạch, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2024-2027 sẽ được sớm xây dựng.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm tăng cường ổn định và hợp tác, nhất là tại các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các Hội nghị liên quan sắp diễn ra tại Lào. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters khẳng định, Đông Nam Á là khu vực New Zealand dành ưu tiên cao trong triển khai chính sách đối ngoại mới, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện và gắn kết hơn nữa; khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mekong. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và New Zealand trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand từ tháng 7/2024 - 7/2027. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Phản hồi

Các tin/bài khác