Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên

(VOV5) -Sáng 15/9, những đoàn khách đầu tiên đã đến với Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc).
Sáng 15/9, ngay sau khi chính quyền hai bên vận hành thí điểm để du khách 2 nước qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc), những đoàn khách đầu tiên đã được trải nghiệm chương trình này.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 1Lễ công bố diễn ra sáng 15/9 tại trạm kiểm soát khu vực mốc 834/1 do tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp thực hiện.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 2Ngay sau buổi lễ, 3 đoàn khách Việt Nam và 3 đoàn khách Trung Quốc đã tiến hành các thủ tục để qua biên giới hai bên.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 3Đoàn khách đầu tiên của Việt Nam chuẩn bị làm thủ tục thông quan. Do có sự chuẩn bị chu đáo, các thủ tục xuất nhập cảnh đã được lực lượng Hải quan, Biên phòng 2 nước thực hiện nhanh chóng, chu đáo và đảm bảo an toàn, trật tự.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 4Thác Bản Giốc và thác Đức Thiên nhìn từ phía Trung Quốc.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 5Cảnh quan một khu vực nghỉ chân tại thác Đức Thiên của Trung Quốc.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 6Chị Bùi Thị Hoài, một trong số những du khách lần đầu tiên đến với khu cảnh quan phía Trung Quốc cho biết, ngày trước để qua đây chúng ta phải xin visa nhưng nay thủ tục đã đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều, mọi người có thể tham quan và đi về trong ngày luôn.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 7Anh Nguyễn Văn An cho biết: “Tôi đi Thác Bản Giốc phía Việt Nam nhiều, nay qua bên Đức Thiên (Trung Quốc) thấy rất hấp dẫn, thú vị vì là lần đầu mà. Sau tôi sẽ giới thiệu anh em, bạn bè về một tuor, tuyến rất hấp dẫn này”.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 8Việc thí điểm vận hành cho du khách qua lại khu cảnh quan cũng đã mang lại sự háo hức cho người dân hai nước. Chị Lý Phi Phi, một cựu sinh viên khoa tiếng Việt, hiện sống tại thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây mong muốn: “khi có những tour du lịch thế này sẽ là điều kiện rất thuận lợi để em có thể trau dồi khả năng Tiếng Việt vì em học trong nội địa rất ít có cơ hội tiếp xúc và thực hành với người Việt”.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 9Các đoàn khách hai nước đã được sự chào đón nhiệt tình của chính quyền, người dân hai phía và có khoảng 5h trải nghiệm, tham quan các địa điểm trong khuôn viên khu cảnh quan với sự hướng dẫn tận tình của các đơn vị lữ hành.
Trải nghiệm vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu thác Bản Giốc - Đức Thiên - ảnh 10Theo kế hoạch, thời gian vận hành thí điểm sẽ trong vòng 01 năm. Sau khi kết thúc thời gian vận hành thí điểm, hai bên sẽ tiến hành đánh giá để tiến tới vận hành chính thức. Du khách hai bên qua lại Khu cảnh quan tại lối qua lại khu vực mốc 834/1. Du khách cần hộ chiếu hoặc giấy thông hành của cơ quan chức năng hai nước cấp và đăng ký trước theo đoàn, mỗi đoàn không quá 20 người. Thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không được vượt quá 05 giờ và nghiêm cấm du khách lưu trú trái phép.

Phản hồi

Các tin/bài khác