(VOV5) - Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, cộng đồng người Việt ở nước ngoài còn là những sứ giả văn hóa, quảng bá cho hình ảnh Việt nam.
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người, trong đó có lực lượng lớn doanh nhân, trí thức, chuyên gia đầu ngành người Việt. Các hội, đoàn người Việt ở nước ngoài được hình thành và hoạt động hiệu quả đang góp phần không nhỏ vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước. Trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cộng đồng người Việt ở nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, là những sứ giả văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới.
Nghe âm thanh tại đây:
Hội doanh nhân Việt Nam ở các nước, các doanh nhân kiều bào thời gian gần đây tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhiều dự án đầu tư trong nước trên các lĩnh vực. Trong bức tranh kinh tế khởi sắc của Việt Nam, điểm sáng về kiều hối đã chứng minh tiềm lực và sự đóng góp của kiều bào đối với đất nước. Cụ thể là tổng lượng kiều hối đổ về Việt Nam năm qua là hơn 16 tỷ đôla. Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khuyến khích và tạo động lực nhiều hơn cho các doanh nhân kiều bào hướng về quê hương. Ông Nguyễn Văn Minh, kiều bào tại Thái Lan, người đã từng về Việt Nam làm ăn từ năm 1994 trong lĩnh vực thủy sản chia sẻ cảm nghĩ của mình: “Đối với Việt Nam, phát triển, thay đổi. Bà con cuộc sống tốt hơn, dân giàu, nước mạn. Người Việt chịu khó. Nhà nước tổ chức nhiều để kiều bào trở về. Chính sách cởi mở. Nhà nước cần quan tâm hơn để Việt kiều về nhiều hơn, được hưởng quyền lợi. Họ đi lâu rồi muốn trở về”.
Ông Nguyễn Minh Tuấn trao quà cho đội bóng đá nữ Việt Nam sang đá giao hữu tại Pháp |
Kiều bào mong muốn được sự quan tâm của Nhà nước để trở về hợp tác đầu tư làm ăn, triển khai các dự án tại Việt Nam. Các hội doanh nhân kiều bào tại các nước cũng phát huy vai trò của mình, làm cầu nối cho các dự án hợp tác tại quê nhà, đồng thời xúc tiến, quảng bá hàng hóa và hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, một trong những tổ chức nhiều năm nay đã kết nối doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thương mại, ý tế, văn hóa, du lịch… cho biết:“Tôi chia sẻ nhiều, Việt Nam chưa đầu tư vào các mặt hàng nông sản. Tôi tư vấn để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hàng sang Pháp và Châu âu. Hội liên kết với nhiều tập đoàn của Việt Nam như Becamex, thì cũng có nhiều Tập đoàn của Pháp cũng sang tìm hiểu đầu tư”.
TS Lê Duy Cân, kiều bào tại Đức |
Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, với sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có một số lượng khoảng 600 ngàn trí thức người Việt, được tiếp nhận nền khoa học tiên tiến trên các lĩnh vực, mong muốn được góp sức của mình cho đất nước. Họ chính là nguồn lực góp phần đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu đề ra từ nay tới nay 2030, tầm nhìn 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Góp phần thực hiện mục tiêu này, nhiều chuyên gia, trí thức kiều bào đã tham gia kết nối, hỗ trợ đào tạo những người trẻ trong nước khởi nghiệp. Tiến sĩ Lê Duy Cân, kiều bào tại Đức, hiện đang tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Việt-Đức(thành phố Hồ Chí Minh), là người hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cho sinh viên tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Ông chia sẻ về chính sách từ trong nước đối với các dự án khởi nghiệp mà ông đang hỗ trợ ở Việt Nam:
“Tôi hy vọng có đóng góp vào sự phát triển. Tôi băn khoăn là điều kiện hội nhập cho người Việt về. Tôi đóng góp có cơ chế chung thì người Việt về hòa nhập, tinh thần thoải mái thì họ sẽ đóng góp nhiều hơn. Chính sách nhà nước tôi thấy thay đổi ngày càng nhiều. Trẻ thì mình ra nước ngoài và giờ quay về. Tôi nghĩ lớp trẻ sau tôi vẫn nghĩ như vậy. Nên tôi tạo ra network để kết nối bạn trẻ. Việt Nam sẽ phát triển công nghệ nhiều hơn. Vấn đề là sử dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu của Việt nam”.
Chị Diệu Linh, người Việt tại Italia |
Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, cộng đồng người Việt ở nước ngoài còn là những sứ giả văn hóa, quảng bá cho hình ảnh Việt nam. Họ đã tham gia vào các hoạt động của quốc tế, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, hoặc các sự kiện ở nước ngoài, cũng như hưởng ứng các hoạt động từ trong nước để thúc đẩy sự đoàn kết cộng đồng, từ đó, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam cho bạn bè thế giới. Họ là những người hưởng ứng tích cực vào tất cả các hoạt động từ trong nước như ủng hộ bão lụt, gây quỹ từ thiện, hướng về biển đảo Tổ quốc với niềm tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt xa xứ. Chị Nguyễn Diệu Linh, người Việt trẻ tại Italia chia sẻ về trách nhiệm của một phụ nữ Việt Nam đối với quê hương như sau: “Em cảm thấy tự hào được quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế. Em tự hào quảng bá hình ảnh Việt Nam, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại… Các hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ quê hương, từ đó, nuôi dưỡng tình yêu quê hương”.
Những thành tựu nổi bật về kinh tế, cũng như các lĩnh vực của đất nước đang tạo điều kiện cho Việt Nam vươn ra biển lớn. Sự phát triển của hàng ngàn đội ngũ chuyên gia, trí thức kiều bào trong hàng chục mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu góp phần kết nối cộng đồng trí thức Việt trên toàn thế giới, từ đó, thúc đẩy các dự án phát triển tại quê hương. Họ là những người Việt trẻ ở nước ngoài, mang trong mình tinh thần yêu nước, ý chí khát vọng được cống hiến, cùng nhau đoàn kết để đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới theo cách mà họ tư duy “ muốn đi xa phải đi cùng nhau”: Chúng tôi quan tâm kinh tế cuộc sống người dân có cải thiện không, phát triển GDP.Cơ hội để người Việt ở nước ngoài đầu tư về như thế nào? Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi thấy điểm sáng là có thể đầu tư về Việt Nam là nền kinh tế phát triển khá vững chắc.
Thanh niên kiều bào dự Trại hè Việt Nam |
Tương lai Việt Nam 2045 phụ thuộc nhiều vào tầng lớp trí thức trẻ như chúng tôi. Quan trọng là phải tạo ra sự đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh để đưa đất nước đi lên
Rất nhiều người bạn, đồng nghiệp của tôi ở các Đại học danh tiếng nhất thế giới đã trở về. Mong muốn mỗi người chúng ta đều tìm được con đường của mình. Trên con đường đó, chúng ta có thể đồng hành đóng góp cho quê hương là điều may mắn và hạnh phúc
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Kiều bào bằng trí tuệ, nhiệt huyết, niềm tin sắt son vào ngọn cờ của Đảng, chính sách của Nhà nước, đang tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trên con đường phát triển, hội nhập.