Dịch thuật văn học Ba Lan ở Việt Nam: lực lượng ít, chất lượng cao

(VOV5) - Trong số những tác phẩm văn học nước ngoài ở Việt Nam, riêng có Ba Lan là trường hợp đặc biệt, khi tất cả các tác giả Nobel ở nước này đều được các dịch giả Việt giới thiệu, dịch ở Việt Nam. Dịch giả, tiến sĩ khoa học trắc địa Nguyễn Văn Thái, người Việt ở Ba Lan, là người đã dịch hai bộ sách kinh điển của Ba Lan Chàng Tadeush và Nông dân. Phóng viên VOV5 phỏng vấn dịch giả Nguyễn Văn Thái về tình hình dịch thuật văn học Ba Lan. 

Dịch thuật văn học Ba Lan ở Việt Nam: lực lượng ít, chất lượng cao - ảnh 1
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan tặng hoa dịch giả Nguyễn Văn Thái trong buổi giới thiệu bản dịch Chàng Tadeush - Ảnh: internet

Bấm để nghe nội dung phỏng vấn:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác