(VOV5) - Dù hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều vất vả, phải xa quê hương đi làm ăn, nhưng trái tim của người Việt Nam tại CH Síp luôn hướng về quê hương.
Nghe âm thanh bài tại đây:
Trong những ngày nhiều địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10, bão số 11, lũ lụt, triều cường…, cộng đồng Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã cùng nhau kêu gọi ủng hộ, trợ giúp về quê hương. Ban lãnh đạo Cộng đồng người Việt Nam tại CH Síp cũng đã có lời kêu gọi gửi tới các anh chị em người Việt đang sinh sống, làm việc tại quốc đảo này.
Qua báo đài, mạng interrnet, bà con người Việt tại CH Síp theo dõi sát tin tức bão lũ đang diễn ra ở quê nhà. |
Anh Huấn Trần, Thư ký Cộng đồng người Việt Nam tại CH Síp cho biết, những ngày qua bà con canh cánh theo dõi tình hình bão lũ thiên tai khốc liệt ở quê nhà qua báo, đài, mạng xã hội: “Dù hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều vất vả, phải xa quê hương đi làm ăn, nhưng trái tim của người Việt Nam tại CH Síp luôn hướng về quê hương, về những người đang cần được sẻ chia và nâng đỡ.
Ban lãnh đạo cộng đồng Việt Nam tại CH Síp thống nhất kêu gọi toàn thể bà con, anh chị em…những tấm lòng nhân ái để cùng chung tay đóng góp ít nhất 1 ngày công lao động để ủng hộ đồng bào vượt qua những mất mát, sớm được ổn định cuộc sống.
Người Việt tại CH Síp không đông đảo như nhiều nước khác, đa số là những anh chị em đi lao động xuất khẩu , vất vả nhưng chịu thương chịu khó, nỗ lực tham gia các hoạt động hội nhập với người dân sở tại và luôn hướng về quê hương.
Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Síp, ông Georges On.Christophides, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới, cho biết, từ khi ông được bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự năm 2012 đến nay, phụ trách quản lý việc đẩy mạnh những công dân người Việt lao động tại Cyprus, và thành lập Lãnh sự quán, ông nhận thấy: “Với những nỗ lực bền bỉ của người Việt, đã có sự thay đổi trong thái độ của người Síp đối với người lao động Việt Nam tại đây. Họ tôn trọng những người Việt đến đây để chăm sóc trẻ nhỏ, làm việc tại nông trại hoặc tham gia phát triển kinh tế tại Síp.”
Đại diện Ban lãnh đạo Cộng đồng người Việt Nam tại CH Síp, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Síp, ông Georges On.Christophides chụp ảnh lưu niệm trong chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tới CH Síp. |
Chị Phạm Hương Giang, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại CH Síp cho biết: Cộng đồng Việt Nam tại CH Síp được đánh giá là một trong những cộng đồng lớn mạnh nhất trong số các cộng đồng nước ngoài tại đây, bởi người Việt đã tham gia hội nhập, lan tỏa văn hóa truyền thống của Việt Nam, mang những tinh hoa của Việt Nam hội nhập với văn hóa thế giới. Cộng đồng tuy nhỏ, nhưng đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cũng như những sự kiện kêu gọi ủng hộ lớn của chính phủ CH Síp, chính phủ Việt Nam.
"Các hoạt động hầu hết là thiện nguyện và văn hóa: hỗ trợ thủ tục pháp lý, visa, hỗ trợ công dân khi gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật, hỗ trợ thủ tục lãnh sự để công dân được hồi hương. Đặc biệt năm 2020-2021 cộng đồng Việt Nam đã tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm trong thời kỳ dịch covid. Năm 2024 khi Việt Nam bị thiên tai,lũ lụt, cộng đồng đã hưởng ứng, chung tay hướng về cội nguồn, và đã có những đóng góp nhất định hỗ trợ đồng bào trong bão lũ.
Đại diện Ban liên lạc cộng đồng trao tặng số tiền quyên góp của bà con người Việt cho đại diện làng Malia sau thảm họa cháy rừng tại CH Síp. |
Năm 2025, đặc biệt cộng đồng đã tham gia, chia sẻ kịp thời đến các nạn nhân, các gia đình bị thiệt hại nặng trong nạn cháy rừng vừa qua của CH Síp, đặc biệt là ở thành phố Limassol. Chính phủ nước sở tại đã đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, tình yêu dân tộc, sự hội nhập của chúng ta.
Tết Trung thu năm nay, cộng đồng đã cùng tổ chức tại 4 điểm tại 4 thành phố lớn: Limassol, Parphos, Larnaca và Nicossia, thu hút gần 100 cháu thiếu nhi tham gia. Ban lãnh đạo cộng đồng đã chia sẻ Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Lương Cường. Và chia sẻ sự hỗ trợ, đồng hành, định hướng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chính phủ Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ cho các cháu sách giáo khoa tiếng Việt, để bảo tồn văn hóa Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ."
Những hình ảnh của trẻ em trong cộng đồng người Việt tại CH Síp, vui Trung thu 2024 và cùng nhau quyên góp gửi về ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão Yagi. |
Tiếp tục các hoạt động ấy, lời kêu gọi của Ban lãnh đạo đang lan tỏa tới các anh chị em cộng đồng tại nơi này. Anh Huấn Trần khẳng định: "Chúng tôi tin rằng mỗi sự đóng góp dù nhỏ bé cũng là ngọn lửa sưởi ấm gửi về quê hương. Tinh thần đoàn kết và nghĩa đồng bào ấy sẽ tiếp tục lan tỏa để bất kỳ ở nơi đâu, người Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc bằng cả tấm lòng."
Chị Phạm Hương Giang chia sẻ, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, uống nước nhớ nguồn, những người Việt đang sinh sống và làm việc tại CH Síp dù ít dù nhiều luôn cố gắng đóng góp bằng trái tim, tình tương thân tương ái, mong góp chút công sức nhỏ bé làm vợi bớt khó khăn của đồng bào nơi quê nhà trước thiên tai thảm khốc.