Những nhịp cầu lan tỏa ngôn ngữ và vun đắp quan hệ hai dân tộc Lào - Việt

(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh tiếng Việt như một cầu nối trong quan hệ đối ngoại, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam - Lào. 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết Lào là nước đầu tiên 3 năm liên tiếp có đại diện được vinh danh là “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài”. Việc này cũng phản ánh rõ nét tiếng Việt đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống cộng đồng tại Lào.

Những nhịp cầu lan tỏa ngôn ngữ và vun đắp quan hệ hai dân tộc Lào - Việt - ảnh 1Em Vila Xaynhavong, học sinh lớp 8A Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tham gia phần thi kể chuyện bằng tiếng Việt với chủ đề "Địa đạo Vịnh Mốc-Quảng Trị, nơi sự sống bất diệt". Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh tiếng Việt như một cầu nối trong quan hệ đối ngoại, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam - Lào. Để các “Sứ giả tiếng Việt” có thể phát huy tối đa khả năng lan tỏa và gắn kết, cần chú trọng xây dựng và duy trì một hệ sinh thái thuận lợi cho tiếng Việt phát triển bền vững tại Lào, như củng cố, mở rộng các lớp dạy tiếng Việt trong cộng đồng và đưa tiếng Việt vào các chương trình đào tạo chính quy ở nhiều cấp học, đặc biệt tại những khu vực có đông người Việt sinh sống.

Với cộng đồng người Việt tại Lào, tiếng Việt là yếu tố then chốt giúp duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống gia đình và mối liên hệ thiêng liêng với quê hương. Khi thế hệ trẻ con em kiều bào được học và sử dụng tiếng Việt, các em không chỉ giữ được cội nguồn mà còn có hành trang để hội nhập tốt hơn vào môi trường đa văn hóa, đồng thời trở thành nhịp cầu thế hệ mới kết nối, lan tỏa văn hóa và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác