Phong trào văn hóa, văn nghệ của người Việt tại CHDCND Lào

(VOV5) - Người Việt Nam tại Lào có khoảng 25.000 người, đa số sống ở các thành phố lớn như Vientiane, Champasac, Savannakhet… Bà con người Việt ở đây luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam bằng việc tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để gắn kết cộng đồng.


Phong trào văn hóa, văn nghệ của người Việt tại CHDCND Lào - ảnh 1



Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Phong trào văn hoá, văn nghệ đã có từ lâu trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Hầu hết các hội người Việt ở cấp tỉnh đều có câu lạc bộ hoặc nhóm văn nghệ. Bà con thường xuyên tập luyện các bài hát Việt Nam để vào dịp ngày lễ, Tết của Việt Nam lại đem những sản phẩm cây nhà lá vườn ra trình diễn. Câu lạc bộ đồng hương Việt kiều Xiêng Khoảng tại thủ đô
Vientiane là một trong những câu lạc bộ có bề dày thành tích trong các hoạt động văn nghệ. Các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên tham gia các buổi văn nghệ để đón tiếp các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm Lào. Không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng hăng hái tham gia luyện tập. Ông Trần Hanh, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương Xiêng khoảng tại thủ đô Vientiane, cho biết chính vì câu lạc bộ có các buổi sinh hoạt văn nghệ định kỳ hàng tuần như vậy mà tình đoàn kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ ngày một nâng lên, tiếng Việt của thế hệ trẻ cũng được cải thiện nhiều hơn: “Cứ hàng tuần, ai có điều kiện lại đến để trò chuyện và giao lưu với nhau. Thứ hai là để tập các bài hát cách mạng ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt – Lào”.

Bà con trong câu lạc bộ đồng hương Việt kiều Xiêng Khoảng còn mang những lời ca tiếng hát này biểu diễn tại Nghệ An nơi họ đã có những năm tháng được bà con bản Sằng đùm bọc trong thời kỳ kháng chiến, như lời ông Hà Văn Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành tổng hội người Việt Nam tại CHDCND Lào: “Đối với Hội đồng hương Xiêng Khoảng tại Vientiane, họ đã tổ chức được nhiều chuyến về thăm và giao lưu tại Việt Nam. Có những chuyến họ về thăm lại Bản Xằng, huyện Con Cuông, Nghệ An nơi đã giúp đỡ bà con trong những năm về sơ tán tại Việt Nam. Họ có những hoạt động quyên góp tiền về giúp đỡ bà con ở Nghệ An”.

Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trong cộng đồng người Việt tại Lào. Qua hơn hai chục năm thành lập, trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ giữa các hội đoàn người Việt với nhau đồng thời giữa người Việt và các bạn Lào. Những chương trình như “Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào, các buổi chiếu phim, triển lãm diễn ra tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào nhân những ngày Lễ kỷ niệm trọng đại của hai nước đã tăng cường thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.


Phong trào văn hóa, văn nghệ của người Việt tại CHDCND Lào - ảnh 2
Tổng Hội người Việt Nam tại Lào tổ chức Giải bóng đá phong trào trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào lần thứ nhất năm 2015. Ảnh: TTXVN


Các hoạt động thể thao cũng được đông đảo cộng đồng người Việt hưởng ứng. Những giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào tranh cúp Vientiane tổ chức mấy năm gần đây đều thu hút hàng chục đội bóng đến từ các công ty, bệnh viện, trường học nơi có đông các bạn thanh niên Việt Nam làm việc và học tập tham gia. Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội người Việt Nam tại CHDCND Lào cho biết: “Giải vừa rồi tổng hội tổ chức thành công tốt đẹp. Tất cả các tỉnh thành đều tham gia và về thủ đô Vientiane để thi đấu. Đã có tổ chức giải thưởng cho các đội được kết quả. Vừa rồi, tổ chứ giải của tổng hội tổ chức xong thì giải của Lào cũng tổ chức. Chúng tôi tham gia nhằm gắn kết giữa bạn lào và Việt Nam sinh sống tại CHDCND Lào”.

Theo ông Phạm Văn Hùng, trong năm 2016, Tổng hội sẽ vẫn tích cực phát động các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích cho bà con, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời tạo hình ảnh tốt đẹp với nhân dân nước bạn Lào anh em.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác