Tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam-Pháp

(VOV5) - Các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thương mại trong suốt thời gian qua với vai trò của Hội đã thúc đẩy việc triển khai các dự án hợp tác song phương trong tương lai.

Kết nối các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các địa phương, doanh nghiệp của Pháp trên nhiều lĩnh vực có sự đóng góp của Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp. Các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thương mại trong suốt thời gian qua với vai trò của Hội đã thúc đẩy việc triển khai các dự án hợp tác song phương trong tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những hoạt động này qua chia sẻ của ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp:

 Nghe âm thanh tại đây:
 

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội doanh  nhân Việt Nam tại Pháp thường xuyên trở về Việt Nam công tác hoặc tham gia các sự kiện được tổ chức trong nước. Mỗi lần về, ông gặp gỡ đại diện các tỉnh, thành, doanh nghiệp của Việt Nam để kết nối với các địa phương, doanh nghiệp và  kiều bào tại Pháp.
Tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam-Pháp	 - ảnh 1Đoàn UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm tham quan  làng Pháp ngữ ở Pari

Trong chuyến đi đầu năm nay, Hà Nội là một trong những điểm đến kết nối hợp tác của Hội. Ông Nguyễn Hải Nam đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, địa phương có đại diện tham dự sự kiện xúc tiến thương mại đầu tư tại Pháp. Ông Nguyễn Hải Nam cho biết: “Tôi tập trung vào làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm. Quận Hoàn Kiếm có thành phần trong đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện dự án xúc tiến thương mại đầu tư tại Paris. Chúng tôi có kế hoạch làm việc và kết nối hợp tác với thủ đô Hà Nội, trong đó tập trung vào thế mạnh của quận Hoàn Kiếm và Hà Nội trên lĩnh vực du lịch và di sản văn hóa. Sau đó, chúng tôi cũng làm việc với tân đại sứ Pháp tại Hà Nội”.

Tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam-Pháp	 - ảnh 2Đoàn của tỉnh Thanh Hoa làm việc tại Cộng hòa Pháp

Sau chuyến đi Hà Nội, ông Nguyễn Hải Nam tiếp tục thực hiện các kế hoạch hợp tác được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung vào  lĩnh vực xuất nhập khẩu và sau một thời gian triển khai, đã có một số hoạt động cụ thể, đặc biệt đẩy mạnh đưa hàng hóa  Việt nam sang Pháp: "Tôi làm việc với trung tâm xúc tiến thương mại của thành phố, gặp gỡ các thành viên của Hội và để kết nối với các đối tác Việt Nam và Pháp. Cụ thể, liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu thông qua tổ chức các Hội chợ, triển lãm, giới thiệu hàng Việt Nam sang Pháp, đảm bảo đáp ứng tiêu chí của thị trường Pháp nói riêng và Liên minh Châu âu nói chung".

Nhờ đẩy mạnh vai trò cầu nối của các thành viên Hiệp hội với sự điều hành của ông Nguyễn Hải Nam, nhiều hoạt động bước đầu đã được khởi động và một số dự án duy trì để tăng tốc trong thời gian tới. Vì vậy, nhân chuyến tham dự Hội nghị kiều bào toàn thế giới lần thứ 4 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hải Nam có thêm cơ hội lắng nghe, giao lưu và chia sẻ với đại diện các doanh nghiệp kiều bào ở nhiều quốc gia, từ đó, tiếp tục đẩy nhanh  việc kết nối hoạt động của mình: "Ở Hà Nội, sau một thời gian triển khai, chúng tôi tiếp tục duy trì dự án kết nối.Liên quan tới các sự kiện văn hóa, liên quan tới các ban, ngành, chúng tôi làm đầu mối nên nhiều công việc hiện nay, vẫn tiếp tục. Ở Thái Bình, khi có đoàn sang Pháp lần thứ nhất, thì tới lần gặp gỡ thứ hai, lãnh đạo địa phương đã mời gọi đầu tư và triển khai luôn trên lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng sang Pháp và ngược lại".

Tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam-Pháp	 - ảnh 3ABViet France là cầu nối kết nối cho các địa phương Hà Nam, Kon Tum, Nghệ an hợp tác với các địa phương của Pháp

Những hoạt động gắn kết các địa phương, doanh nghiệp hai nước qua vai trò cầu nối của các doanh nhân kiều bào đã tạo được hiệu quả rõ rệt. Đó là tăng cường hợp tác giữa địa phương với địa phương, giữa doanh  nghiệp với doanh nghiệp của hai nước: "Trong việc kết nối địa phương, doanh nghiệp, cần sự hợp tác giữa địa phương với địa phương, hợp tác chính trị, ngoại giao và kinh tế. Tiếp đó là hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp theo tôi cũng cần phải có thời gian. Doanh nghiệp Pháp sang thì sẽ giới thiệu các mặt hàng của mình cho Việt Nam và các mặt hàng Việt Nam sang Pháp thì cũng phải có thời gian thâm nhâp thị trường. Một thành phố nữa là Đà Nẵng và thành phố Le Havre, thành phố cảng của Pháp, tính đến nay, đã 6 năm hợp tác, nếu đo về tài chính thì không thể đo được. Thước đo với tôi quan trọng là người với người, là có sự tin cậy trước khi tiến hành đầu tư thương mại. Sau một thời gian dài, lãnh đạo Đà Nẵng đã sang Pháp và thị trưởng Le Havre đã tiếp lãnh đạo Đà Nẵng. Đó là thành công bước đầu. Hà Giang cũng xúc tiến từ 2018. Hiện Hà Giang cũng mời gọi xúc tiến đầu tư, trong đó một số thành viên của Hội sẽ cùng tham gia hỗ trợ".

Tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam-Pháp	 - ảnh 4Và làm cầu nối cho các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam

Sau dịch COVID-19, theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ,  Việt Nam cần tăng cường đẩy mạnh kết nối các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các nước. Vì vậy, khi có đoàn sang, Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp đóng vai trò đầu mối, duy trì kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các địa phương, doanh nghiệp Pháp trên các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, y tế, văn hóa... Hội ngày càng khẳng định được uy tín và vai trò của mình trong việc tiếp cận, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ở  Pháp cũng như đưa các doanh nghiệp Pháp đầu tư tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác