Việt Nam – Campuchia chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

(VOV5) - "Một thành công quan trọng trong thời gian qua, đó là hai nước đã sớm thống nhất cơ chế linh hoạt với các biện pháp sáng tạo"

Với phương châm ”láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”, "Giúp bạn là tự giúp mình", khi dịch bệnh COVID -19 bắt đầu xuất hiện tại Campuchia từ cuối năm 2020, Việt Nam đã tặng Chính phủ và nhân dân Campuchia các trang thiết bị y tế, gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2…

Cùng với đó, các cơ quan, tổ chức, công ty và cá nhân người Việt tại Campuchia cũng đã chung tay cùng với chính quyền các cấp của bạn để lo về vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình Campuchia gốc Việt, người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh thành trên khắp đất nước chùa Tháp đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam – Campuchia chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 - ảnh 1Đại sứ Vũ Quang Minh (bên trái) đại diện Chính phủ Việt Nam tặng trang thiết bị y tế cho phía bạn Campuchia. Ảnh: VOV

Đánh giá về những hành động tương trợ của Việt Nam đối với Campuchia, Tổng thư ký, kiêm phát ngôn viên của Quốc hội Campuchia ông Leng Peng Long khẳng định: "Đây là những món quà thể hiện cho nghĩa cử cao đẹp mà dân tộc chúng ta đã ươm mầm, xây dựng và không ngừng củng cố. Đây là tài sản thiêng liêng của hai dân tộc, là nền tảng cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hòa bình và phát triển giữa hai nước.” 

Đặc biệt, khi đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tháng 3 tới nay, bên cạnh hoạt động trao tặng, viện trợ vật tư y tế, các nhà Lãnh đạo Việt Nam – Campuchia cũng liên tục có các động thái, phát biểu hối thúc nhân dân hai nước chung tay chống lại “kẻ thù chung”. Các địa phương có chung đường biên giới tích cực chia sẻ, phối hợp, cập nhật thông tin và kinh nghiệm chống dịch của mỗi địa phương với nhau.

Về việc hợp tác phòng chống COVID-19 giữa hai nước Việt Nam- Campuchia trong thời gian qua, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, nhấn mạnh:

"Một thành công quan trọng trong thời gian qua, đó là hai nước đã sớm thống nhất cơ chế linh hoạt với các biện pháp sáng tạo để một mặt đảm bảo chống dịch bệnh lan truyền qua biên giới, mặt khác vẫn duy trì và thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa, thông thương giữa hai nước, bao gồm cả mậu biên và thương mại chính ngạch, cho phép hàng hóa tiếp tục qua lại tự do giữa hai nước. Một điểm sáng nữa là hai nước đã phối hợp rất tốt trong việc tổ chức và hỗ trợ sinh viên hai nước quay trở lại học tập, trong đó có việc hỗ trợ xét nghiệm và cách ly một cách an toàn và hiệu quả."  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác