Hoà Việt Nam là thành công lớn của Philippines

(VOV5) - Huấn luyện viên Fegidero thừa nhận sau khi nghiên cứu kỹ cách đá của Việt Nam, ông đã chuẩn bị chiến thuật phòng ngự.

Huấn luyện viên trưởng U23 Philippines Norman Fegidero hài lòng với cách Philippines phòng ngự và hoà Việt Nam 0-0 ở bảng A bóng đá nam SEA Games 31 tối 8/5.

Hoà Việt Nam là thành công lớn của Philippines - ảnh 1Huấn luyện viên trưởng U23 Philippines Norman Fegidero. Ảnh: Minh Đức

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, ông Fegidero cho biết: Việt Nam là đương kim vô địch, là ứng viên số một tại môn bóng đá nam SEA Games kỳ này. Cho nên, với Philippines, cầm hoà Việt Nam là thành công lớn. Phillipnes lép vế trong phần lớn thời gian, chịu áp lực rất lớn lên cầu môn. Nhưng đó là sự lép vế một cách chủ động.

Huấn luyện viên Fegidero thừa nhận sau khi nghiên cứu kỹ cách đá của Việt Nam, ông đã chuẩn bị chiến thuật phòng ngự. Nhà cầm quân này cũng cho rằng việc trời mưa đã giúp ích cho lối đá của Philippines, bên cạnh nỗ lực của cầu thủ trong việc phong toả các mũi tấn công của phía chủ nhà. Với một điểm từ trận hòa này, Philippines tiếp tục dẫn đầu bảng A với bốn điểm, nhờ hơn Việt Nam ở chỉ số phụ (+4 so với +3).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác