Gửi thư về tuần qua, thính giả chia sẻ sự thú vị khi được tham gia cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam; muốn được biết thông tin về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Việt Nam quan hệ ngoại giao với bao nhiêu quốc gia...
Nghe âm thanh tại đây:
Chào quý vị, chào các bạn,
Rất vui và hân hạnh được gặp lại quý thính giả luôn yêu quý và đồng hành cùng các chương trình. Những lá thư tuần này, thính giả đã và đang sẵn sàng cho cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025.
Thính giả Đinh Lộ ở Giang Tô, Trung Quốc,gửi bài dự thi cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam và đây là bài dự thi đầu tiên chúng tôi nhận được. Sau đó, là bài của tác giả Kirill Sosnovsky, từ LB Nga. Nhiều thính giả cho biết, sẵn sàng tham gia Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025. Một số thính giả từ Campuchia bày tỏ mong muốn được tham gia cuộc thi này bởi qua đó, các thí sinh sẽ có những hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, của Đài TNVN và những mục tiêu của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. Thính giả từ Nhật Bản khẳng định: cuộc thi có ý nghĩa vì đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài TNVN. Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez viết: Tôi kêu gọi các thính giả, cả già lẫn trẻ, hãy tham gia cuộc thi VOV, như một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam”. Còn thính giả Antonio Ramírez López, người Peru viết: “đây là cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tình yêu, sự tôn kính, lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với Việt Nam”. Các thính giả cũng quan tâm tới các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, các ngày kỷ niệm trong tháng 3 như ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Quốc tế hạnh phúc và ngày thành lập Đoàn...
Quý thính giả thân mến,
Nhiều thính giả hỏi ý nghĩa của ngày Quốc tế hạnh phúc và Việt Nam hưởng ứng ngày này như thế nào?
Ngày Quốc tế Hạnh phúc là ngày 20 tháng 3 hằng năm, bắt đầu từ năm 2013. Ngày được kỷ niệm và phát triển với ý tưởng của chuyên gia Liên Hợp Quốc Jayme Illien nhằm tôn vinh, nâng cao hạnh phúc trên toàn cầu. Ngày quốc tế Hạnh Phúc bắt nguồn từ ý tưởng của nước Bhutan, một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các tiêu chí về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Vào đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, quốc gia này đã ghi nhận vai trò của hạnh phúc quốc gia, họ coi trọng hạnh phúc quốc gia hơn thu nhập quốc dân và đề ra nhiều mục tiêu đến vấn đề hạnh phúc. Họ cho ra nhu cầu của ngày này rất cần thiết với tất cả các nước và con người trên thế giới. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon chính thức công bố chọn ngày 20/3 làm ngày quốc tế hạnh phúc tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc vào tháng 6/2012.
Lý do chọn ngày 20/3 bởi ngày này thể hiện cho sự cân bằng. Vì vào ngày này mặt trời sẽ nằm ngang đường xích đạo nên ngày này sẽ có độ dài ngày và đêm bằng nhau. Từ đó, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 cũng truyền tải thông điệp rằng: “Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc”. Ngoài ra, ngày Quốc tế hạnh phúc là nhu cầu về một cách tiếp cận tăng trưởng kinh tế cân bằng, có ý nghĩa thúc đẩy về sự phát triển bền vững, xóa nghèo và phấn đấu vì hạnh phúc và sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Ở Việt Nam, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2589 phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hằng năm” với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của Việt Nam. Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2025 xác định chủ đề là “Hạnh phúc cho mọi người”.
Thính giả Champaphan, ở Vientiane, Lào, hỏi Việt Nam có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước?
Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 trong tổng số 200 quốc gia trên toàn thế giới; thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nước mới nhất mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao là Malawi, vào ngày 23-9-2024 theo giờ Mỹ.
Thính giả Erwin Barthel, ở Hettstedt, Đức, muốn biết, người Việt có được coi là một dân tộc thiểu số ở các nước láng giềng Campuchia, Trung Quốc và Lào không?
Về câu hỏi này, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin: người Việt hiện nay là một trong những nhóm dân tộc thiểu số đông đảo nhất ở Campuchia, có những tác động không nhỏ tới đời sống kinh tế chính trị, văn hoá - xã hội ở xứ sở chùa Tháp, cũng như mối quan hệ giữa hai nước. Theo cuộc điều tra dân số ở Campuchia năm 2013, chỉ có khoảng 61.000 người trong khoảng gần 20 triệu người Campuchia. Hầu hết những người này đến Campuchia trong thời gian chiến tranh. Sau chiến tranh, nhiều công ty kinh doanh đã đến đất nước này để tận dụng thị trường mới. Ngoài những người nhập cư chủ yếu ở thành thị này, còn có một số nông dân Việt Nam tới đây với hy vọng có cuộc sống tốt hơn ở Campuchia.
Tại Trung Quốc, vào thế kỷ 16, một số người Việt di cư lên phía bắc vào Trung Quốc. Tuy đã bị ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn, con cháu những người này vẫn còn nói tiếng Việt và được công nhận là một dân tộc thiểu số tại Trung Quốc.
Tại Lào, hiện nay, Tổng hội người Việt Nam tại Lào mong muốn chính quyền nước sở tại công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số (tương tự như cộng đồng người Việt tại CH Séc và Slovakia) để bà con có thêm nhiều quyền lợi và giúp xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn.
Thính giả Keota, ở Vientiane, Lào, muốn tìm hiểu về chính sách miễn học phí của Việt Nam? Sau đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp hy vọng sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn hiểu được về chính sách của Việt Nam:
Quyết sách của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định chủ trương đầu tư cho giáo dục là quốc sách và luôn được ưu tiên. Đây là một quyết sách nhân văn, bảo đảm cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh ở mọi địa bàn, mọi độ tuổi, tạo nền móng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập là một chủ trương nhân văn không chỉ giảm gánh nặng cho gia đình ở vùng khó khăn, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phổ cập giáo dục trung học, từ đó nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Theo quy định này, từ ngày 1/9/2025, Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện miễn học phí cho tất cả học sinh công lập từ mầm non 5 tuổi đến THCS (đến hết lớp 9). Ngoài ra, Chính phủ cũng đã quy định chính sách giảm 50%-70% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho nhiều đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh dân tộc (học ở trường công lập và trường dân lập, tư thục).