Nhà viết kịch Minh Nguyệt dấn thân với đề tài đương đại

(VOV5) -Minh Nguyệt đã lựa chọn những đề tài "nóng": về tham nhũng, lạm dụng quyền lực, những vụ án tranh chấp đất đai, án oan sai...để đưa vào những vở kich của mình.
Nhà viết kịch Minh Nguyệt dấn thân với đề tài đương đại - ảnh 1Nhà viết kịch Minh Nguyệt

Nhà viết kịch - trung tá Minh Nguyệt sinh năm 1970, quê quán ở Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An, hiện là sỹ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bắt đầu viết kịch bản sân khấu từ năm 2017, trong khoảng 4 năm, chị đã có nhiều vở kịch được các đơn vị nghệ thuật dàn dựng trên các sân khấu lớn như: Vụ án am Bụt mọc, Tình bạn và công lý, Trái tim thành phố, Vầng sáng, Cuộc chiến Co-vid, Áo khoác da người, Mong manh vùng sáng tối.

Năm 2020, kịch bản “Vụ án am Bụt mọc” có tới ba đơn vị nghệ thuật dàn dựng dưới dạng kịch nói, chèo, kịch hát dân ca để tham gia Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân.Năm 2021, tác giả Minh Nguyệt có tới 4 kịch bản được các đơn vị dàn dựng tham gia Liên hoan kịch nói Toàn quốc.

Nhà viết kịch Minh Nguyệt chia sẻ về những tâm tư, trăn trở khi lựa chọn sáng tác những đề tài đương đại.

Nghe âm thanh trích đoạn kịch và phỏng vấn tại đây:
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác