Ngày mới đến rồi

(VOV5) - Không khí lao động sản xuất hăng say, tràn đầy năng lượng tích cực đang lan tỏa khắp đất miền nước, củng cố thêm niềm tin vững chắc về một năm mới tốt đẹp.

Thưa quý vị và các bạn!Mùa xuân đã ngập tràn khắp mọi miền đất nước. Chia tay năm cũ bộn bề khó khăn, người người náo hức đón chào năm mới với những dự cảm tốt lành cùng niềm tin tươi sáng. Niềm tin ấy đến từ những kết quả tích cực mà chúng ta đã đạt được trong một năm đầy khó khăn và thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, bằng chính nỗ lực và sự cố gắng của mình.

Vâng, chúng ta đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh, cơ bản khôi phục hoạt động kinh tế và quan trọng nhất là nhịp sống bình thường đang dần trở lại với tất cả các địa phương, ngay tại các tâm dịch như TP HCM, Bình Dương…    

Với những kết quả khả quan đã đạt được, chúng ta có thể tự tin bước vào năm mới 2022 với tâm thế mới. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự “Vững tin vào ngày mới tươi sáng”, để thấy rõ hơn quyết tâm, khát khao và niềm tin của Chính phủ cũng như toàn thể người dân Việt Nam vào ngày mới tươi sáng.    

Nghe âm thanh tại đây:
 

Vượt qua bộn bề khó khăn của năm 2021, Việt Nam tự tin bước sang năm mới 2022 với quyết tâm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đời sống người dân được đảm bảo, quan hệ đối ngoại được củng cố và ngày càng phát triển, vị thế và uy tín quốc tế được nâng cao.

Ngày mới đến rồi - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương đầu tiên của năm 2022. Ảnh:baochinhphu.vn

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương đầu tiên của năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2022 Việt Nam phấn đấu kiểm soát thành công dịch bệnh, kinh tế phục hồi, cuộc sống của người dân được đảm bảo. Mục tiêu tăng trưởng GDP là 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD: “Đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được giao. Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh, kinh tế phục hồi và phát triển, xã hội trật tự và kỷ cương, chủ quyền quốc gia được giữ vững, chính trị được ổn định, nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc”.    

Mục tiêu và quyết tâm của Chính phủ cũng chính là mong mỏi, là niềm tin của toàn thể người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước trong năm mới 2022. Cơ sở của niềm lạc quan đó không chỉ là những thành quả đáng tự hào đã đạt được trong bối cảnh khó khăn vừa qua, mà còn từ những đối sách mạnh mẽ và kịp thời của Chính phủ, và nhất là sự chung sức đồng lòng, tinh thần đoàn kết của con dân nước Việt. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tin tưởng: “Trải qua hai năm 2020-2021, chúng ta đã đúc rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm, cũng như có được các động lực mới, không khí mới cho tăng trưởng và phát triển. Chúng ta có sự đoàn kết thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và luôn luôn sẵn sàng vào cuộc trong bất kỳ tình huống khó khăn nào. Chúng ta vẫn giữ được những nền tảng tốt để phục hồi kinh tế nhanh, để phát triển bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát… Về năng lực nội tại của nền kinh tế, chúng ta vẫn duy trì được để sẵn sàng quay trở lại quỹ đạo phát triển nhanh và bền vững trong năm 2022”.

Từ Ai Cập, Việt kiều Bùi Thu Huyền bày tỏ: “Tôi là Bùi Thu Huyền, đến nay đã sống tại Ai Cập được hơn 20 năm rồi. Dù xa quê hương nhưng ngày nào tôi cũng theo dõi tình hình về quê nhà. Tôi nhận thấy Chính phủ đã rất nỗ lực phòng chống dịch bệnh và chăm lo cho cuộc sống người dân. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh và hoạt động kinh tế sẽ phục hồi, phát triển tốt trong năm 2022”.    

Nhiều tổ chức uy tín quốc tế cũng nhận định, kinh tế Việt Nam sẽ khởi sắc trong năm 2022. Mới đây, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 là 6,5%, tương đương mức tăng trưởng mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Tương tự, Ngân hàng toàn cầu HSBC cũng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay đạt 6,5%, trong khi ngân hàng Standard Chartered thậm chí nhận định mức tăng trưởng này là 6,7%.

Tin rằng, với quyết tâm, sự chung sức đồng lòng của Chính phủ, các bộ, ban ngành và toàn thể người dân, đất nước chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu quan trọng trong năm mới 2022.

Thưa quý vị và các bạn! Như đã đề cập trong phóng sự trên, nhiều tổ chức tài chính uy tín quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng tốt trong năm 2022, thậm chí cao hơn cả mục tiêu Chính phủ đề ra.

 Và để hiểu rõ hơn về những động lực cũng như triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi của chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực UBKT QH, với phóng viên Đài TNVN.                

PV: Thưa chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, nhiều tổ chức tài chính quốc tế lớn như Ngân hàng phát triển châu Á ADB, HSBC, Standard Chatered đều nhận định tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 có thể đạt mức bằng hoặc thậm chí cao hơn mục tiêu của Chính phủ là 6-6,5%. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Ngày mới đến rồi - ảnh 2

Ảnh 2: Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực UBKT QH. Ảnh: doanhnghiephoinhap.vn

Ông Phan Đức Hiếu: Tôi thống nhất với rất nhiều dự báo về mức độ tăng trưởng. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng, trong bối cảnh hiện nay thì các dự báo này nó có thể thay đổi, có thể tăng hoặc giảm. Bởi thực tế thời gian qua đã chứng minh điều này rồi. Mặc dù vậy, có thể khẳng định chắc chắn rằng năm 2022 có triển vọng tốt hơn năm 2021. Chúng ta có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển kinh tế trong năm 2022.

PV: Theo ông, đâu là những động lực chính của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022?

Ông Phan Đức Hiếu: Thứ nhất về dịch bệnh Covid-19, chúng ta đã có những kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh và thực tế đã có những biện pháp ứng phó hiệu quả. Vì thế, cho dù dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh tốt hơn năm 2021. Và tôi cũng cho rằng việc cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế sẽ làm tốt hơn.

Thứ hai là Chính phủ đã có rất nhiều giải pháp, biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế. Và đặc biệt là Kỳ họp bất thường vừa qua của Quốc hội cũng đã thông qua gói chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ cho việc xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế và trong đó có rất nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp cả về vấn đề lao dộng, nguồn vốn, giảm thuế, phí… Và cùng với đó còn có một loạt các giải pháp, biện pháp nữa, ví dụ như là kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, các chương trình cải cách thể chế...

PV: Có động lực tốt nhưng thách thức vẫn còn, đó là đại dịch Covid-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp. Theo ông, cần tập trung vào những giải pháp nào để chúng ta có thể vượt qua thách thức và đạt được mục tiêu đề ra?

Ông Phan Đức Hiếu: Có 3 điểm rất đáng lưu ý đó là: Thứ nhất, trong bối cảnh 2022 này, việc cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh và cân bằng phát triển kinh tế là rất quan trọng. Bằng chứng là khi chúng ta có Nghị quyết 128 của Chính phủ chuyển trạng thái từ truy vết, khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, sang thích ứng linh hoạt, an toàn hiệu quả thì chúng ta nhìn thấy tác động của nó là rất lớn. Vì vậy, rất mong là Chính phủ sẽ ban hành chiến lược tổng thể về phòng chống dịch bệnh và ở đó thì buộc phải cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế.

Thứ hai, trong việc việc phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt là chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế mà Chính phủ sắp ban hành để thực thi Nghị quyết của Quốc hội, thì việc tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả là rất quan trọng. Việc tổ chức thực thi một cách hiệu quả, kịp thời các biện pháp và gói hỗ trợ nó sẽ có đóng góp và tác động rất mạnh mẽ đến phục hồi và phát triển kinh tế.

Thứ ba, doanh nghiệp cũng nên tận dụng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, kết hợp đổi mới sáng tạo, thay đổi mô hình, phương thức kinh doanh hướng đến những phương thức kinh doanh mới, như thế sẽ làm tăng hiệu quả những chương trình hỗ trợ, đóng góp mạnh mẽ hơn vào tăng trưởng, phục hồi, phát triển kinh tế. 

PV: Trân trọng cám ơn ông.

Vững tin vào ngày mới tươi sáng, toàn thể người dân và cả đất nước Việt Nam đang tích cực triển khai các công việc, kế hoạch đã đề ra cho năm mới. Không khí tưng bừng, hối hả đó có thể cảm nhận được qua những âm thanh rộn ràng của tiếng búa máy trong các xưởng sản xuất, qua tiếng cưa chắc nịch của người thợ mộc, tiếng hàn xì tự tin của người thợ sắt…., hay qua hình ảnh những người nông đang dân tất bật trên những cánh đồng hoa màu giữa vụ đông xuân…

Và ngay trong những ngày đầu năm mới 2022, nhiều tin vui, tín hiệu lạc quan đã xuất hiện, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, báo hiệu một năm mới đủ đầy, no ấm đang đến. Để cảm nhận rõ hơn về không khí lao động sản xuất sôi động những ngày đặc biệt này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự “Rộn ràng ngày mới”.

Trên khắp miền đất nước, hàng loạt dự án, công trình có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, đã được khởi công, động thổ hay đưa vào sử dụng, khai thác ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2022. Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất, xương sống của nền kinh tế, liên tiếp đón tin vui, chỉ báo về một năm mới thuận lợi, hanh thông.

Ngày mới đến rồi - ảnh 3

Lễ thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Ảnh: dqnd.vn

Ngày 19/1, Lễ thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, đã được tổ chức. Đây là công trình giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong giao thương kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Một ngày trước đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang cũng đã được khởi công. Dự án được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ví như mảnh ghép quan trọng để góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ và khu vực Tây Nam bộ. Trước đó, trong ngày đầu tiên của năm 2022, dự án trọng điểm về giao thông khu vực phía Bắc là tuyến đường 69 km kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc gồm Sơn La, Lai Châu, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, cũng đã chính thức được khởi công xây dựng. Cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh đã đưa vào sử dụng 2 công trình giao thông có vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh tế-xã hội của địa phương là cầu Cửa Lục 1 và đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả. Nhiều người dân Quảng Ninh không giấu nổi niềm vui và tự hào khi hai công trình trọng điểm này được đưa vào khai thác ngay trong ngày đầu năm mới:“Chúng tôi háo hức đến đây xem để thấy được sự mở mang của thành phố, liên kết với nhau thành một con đường bao biển, trông rất vĩ đại, hiện đại, giúp cho giao thông thuận tiện, đi lại an toàn. Chúng tôi rất phấn khởi”.

“Cầu hoàn thành rất nhanh, rất đẹp. Tôi hy vọng đây sẽ là cây cầu nối niềm vui không chỉ của người dân Quảng Ninh mà cả khách du lịch nữa”.

Trong lĩnh vực sản xuất, nhà máy gạo quy mô lớn nhất châu Á với sản lượng 1.000 tấn/ngày mang tên Hạnh Phúc, đã được khánh thành và đi vào hoạt động hôm 18/1 tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trước đó hai ngày, Nhà máy điện gió Đông Hải 1, dự án điện gió lớn nhất khu vực miền Tây với tổng công suất 100 MW, cũng đã chính thức đi vào khai thác. Đây là dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Trà Vinh và cả khu vực Tây Nam bộ.

Cũng trong lĩnh vực sản xuất, nhiều doanh nghiệp đồng loạt báo tin vui với các hợp đồng, đơn hàng lớn đã được ký kết với đối tác nước ngoài. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 vui mừng chia sẻ:“Chúng tôi đã có những đơn hàng ký với đối tác ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đến hết quý I, thậm chí hết quý II của năm 2022. Đây là tín hiệu mà chúng tôi đánh giá là rất thuận lợi để bước sang năm 2022 với những kỳ vọng mới sau những khó khăn trong 2 năm vừa qua. Chính vì thế, Tổng công ty May 10 đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với những năm trước kia. Trước kia, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%-15%/năm. Nhưng riêng năm 2022, Tổng công ty may 10 đặt mục tiêu tăng trưởng từ 20-25% so với năm 2021. Tất cả những khó khăn, trở ngại mà chúng tôi phải đối mặt và đã vượt qua trong năm qua chính là tiền đề để chúng tôi có niềm tin rằng trong năm 2022 chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ”.  

Không khí lao động sản xuất hăng say, tràn đầy năng lượng tích cực đang lan tỏa khắp đất miền nước, củng cố thêm niềm tin vững chắc về một năm mới tốt đẹp: dịch bệnh được kiểm soát thành công, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, cuộc sống của người dân được đảm bảo theo đúng tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”:“Hy vọng năm mới 2022 sẽ là một năm tươi sáng hơn. Đại dịch sẽ mau chóng được kiểm soát, tiến trình tiêm vaccine mũi 3 tại Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn thành và mọi người đều có công việc tốt hơn, có một cuộc sống bình thường mới đúng nghĩa, có một tương lai tốt đẹp”.

 “Năm mới 2022 đã đến rồi. Mong rằng năm nay dịch bệnh sẽ được kiểm soát để mọi người được đảm bảo sức khỏe và có được công ăn việc làm ổn định”.

“Sang năm mới, tôi ấp ủ nhiều ý tưởng về công việc địa phương. Thứ nhất làm sao địa phương ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống yên bình, hạnh phúc, kinh tế, văn hoá xã hội phát triển, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, trở lại cuộc sống bình thường cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Phóng sự “Rộn ràng ngày mới” với nhiều thông tin, tín hiệu tích cực về sự vận động sôi động của nền kinh tế đất nước trong những ngày đầu tiên của năm mới 2022.

Vâng, một năm mới đã bắt đầu với những tín hiệu hết sức tích cực. Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng vào một năm mới “mưa thuận gió hòa”, yên vui, no đủ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác