Phát huy vai trò của nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Các vị chức sắc, tín đồ các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc đã cùng nhân dân địa phương thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. 

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, chiều 15/1, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp mặt hơn 100 đại biểu đại diện cho giới nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mắt, các đại biểu bày tỏ vui mừng trước kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mạnh dạn chia sẻ, hiến kế để lãnh đạo tỉnh có hướng xây dựng, ban hành kế hoạch thực tốt và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong năm qua, các vị chức sắc, tín đồ các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc đã cùng nhân dân địa phương thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. Bên cạnh đó tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động như: Phong trào vì an ninh Tổ quốc; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào tộc, họ tự quản; xây dựng mô hình "Xóm đạo bình yên"…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác