Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn Giáo phận Hưng Hóa

(VOV5) - Giáo phận Hưng Hóa có địa bàn rộng lớn, những năm qua, đồng bào công giáo luôn quan tâm ủng hộ cho đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Sáng 21/1, tại Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn Giáo phận Hưng Hóa do Giám mục Vũ Tất làm trưởng Đoàn. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn dành sự ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp của Giáo phận Hưng Hóa vào sự phát triển chung của đất nước thời gian qua.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn Giáo phận Hưng Hóa    - ảnh 1Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Giáo phận Hưng Hóa do Giám mục chính tòa Vũ Tất dẫn đầu đến chúc mừng nhân dịp Tết Canh Tý 2020.
Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Giáo phận Hưng Hóa có địa bàn rộng lớn, những năm qua, đồng bào công giáo luôn quan tâm ủng hộ cho đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai mong muốn thời gian tới, Giáo phận Hưng Hóa và đồng bào công giáo tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác