Bạn bè quốc tế tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(VOV5) - Nhiều nhà ngoại giao quốc tế đang ở tại Việt Nam cũng rất quan tâm đến sự kiện chính trị quan trọng này 

Ngày 23/5 tới, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Nhiều nhà ngoại giao quốc tế đang ở tại Việt Nam cũng rất quan tâm đến sự kiện chính trị quan trọng này và bày tỏ tin tưởng người dân Việt Nam sẽ bầu ra những đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND khóa mới 2021-2026.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 20/5 khẳng định ý nghĩa chính trị trọng đại của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Việt Nam. Đại sứ Hùng Ba bày tỏ, các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV của Việt Nam có tính đại diện cao, trong đó, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 1/5, tỉ lệ nữ đại biểu chiếm 45%, cao hơn nhiều so với các kỳ đại hội trước. Quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Việt Nam thể hiện sự kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân và quản lý đất nước theo pháp luật. Đại sứ Hùng Ba đánh giá cao việc Việt Nam đã áp dụng công nghệ thông tin trong bầu cử để phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn và trật tự.

Bạn bè quốc tế tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  - ảnh 1Một buổi diễn tập tình huống cử tri thuộc diện F2 bầu cử tại nhà ở Hà Nội. Ảnh: VOV

Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam, cho rằng năm nay là 1 năm cực kỳ khó khăn đối với tất cả các nước trên thế giới và đặc biệt đối với những quốc gia mà tổ chức sự kiện lớn như là cuộc tuyển cử ở Việt Nam vào ngày 23/5 sắp tới:Công tác chuẩn bị cho bầu cử năm nay thì dù vất vả nhưng tôi tin chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tổ chức thành công. Bởi vì Việt Nam trong quá trình phòng chống với đại dịch viên trong thời gian vừa qua, đã gửi một thông điệp cho cả thế giới, là những nỗ lực đồng hành của nhân dân Việt Nam đối với những chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam đã thành công rực rỡ trong việc đối phó với đại dịch. Chính vì vậy tôi rất lạc quan và tôi tin chắc chắn rằng là cuộc tuyển cử lần này cũng sẽ thành công và Việt Nam sẽ có một Quốc hội mới để đáp ứng nhu cầu của đất nước.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí nhân sự kiện này của Việt Nam, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cho rằng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Việt Nam thể hiện tính dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhà nước của dân, do dân và vì dân thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân và Nhà nước. Đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử ở Việt nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định:Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã có sự linh hoạt và biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình hiện nay. Hệ thống truyền thông tuyên truyền lưu động trên các đường phố hay các tờ áp-phích giới thiệu tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quyền và tiếng nói của cử tri ở cơ sở. Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp vừa phòng chống dịch Covid-9, vừa đảm đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Người dân Việt Nam cũng rất tuân thủ luật pháp khi chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch.

Chia sẻ và tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam sau khi Quốc hội khoá mới được bầu, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp. Quốc hội khóa 15 sẽ bầu được những đại biểu xứng đáng, đưa đất nước đạt các mục tiêu Chiến lược đến năm 2030, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2045.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác