Doanh nghiệp tại Singapore quan tâm môi trường đầu tư của Việt Nam

(VOV5) - Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam được tổ chức tại Singapore ngày 28/4, khoảng 120 doanh nghiệp của Singapore và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Singapore đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh và đại diện một số bộ ngành của Việt Nam về cơ chế chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Một số doanh nghiệp Singapore đang có hoạt động đầu tư tại Việt Nam cũng được giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc.


Doanh nghiệp tại Singapore quan tâm môi trường đầu tư của Việt Nam - ảnh 1
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, kêu gọi các công ty tại Singapore đầu tư vào đảo Phú Quốc (Ảnh: Nguyễn Kim Yến/Singapore)



Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Singapore hiện là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ ba của Việt Nam với hơn 1.200 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 30 tỷ USD. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định Việt Nam đang tích cực cải thiện một cách rất cơ bản môi trường đầu tư kinh doanh của mình để tạo thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng rằng các doanh nghiệp tại Singapore sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam để đưa Singapore trở lại vị trí số 1 về FDI tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam lần này, đại biểu của Kiên Giang, Nghệ An và Thanh Hóa đã kêu gọi các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các tỉnh này. Tỉnh Kiên Giang có đảo Phú Quốc nơi Thủ tướng Việt Nam và Singapore đã thống nhất hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường, chính sách và địa điểm đầu tư để khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư để phát triển thành đặc khu kinh tế. Nghệ An và Thanh Hóa kêu gọi đầu tư từ Singapore vào các lĩnh vực hóa dầu, dịch vụ hiện đại, hậu cần, công nghệ chế biến và phát triển hạ tầng. 

Phản hồi

Các tin/bài khác