GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42% - Tạo đà thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024

(VOV5) - Tổng cục Thống kê đánh giá bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm của Việt Nam đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% cho cả năm nay.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm nay tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt trên 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP của Việt Nam tăng 6,42. Đây là số liệu được Tổng cục thống kê công bố sáng nay (29/06) tại Hà Nội.     

GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42% - Tạo đà thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 - ảnh 1

GDP quý II/2024 của cả nước tăng trưởng tích cực. Ảnh minh họa: VOV

Tổng cục Thống kê đánh giá bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm của Việt Nam đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% cho cả năm nay. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 190 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/06 đạt trên 15 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gợi mở một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, cho rằng: Việc kết nối cung cầu, thúc đẩy cầu trong nước và giữ được cầu quốc tế đang lên cao. Đó là những lợi thế. Chúng ta cần kết hợp hài hòa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để đảm bảo ổn định vĩ mô và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là khơi thông nguồn vốn sẵn có của Nhà nước là vốn đầu tư công, đưa vào thực hiện tối đa. Bên cạnh đó, cần huy động nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2019, khi chưa xảy ra đại dịch COVID-19. Lượng khách đến Việt Nam nửa đầu năm nay đạt 50% mục tiêu đề ra cả năm là 17-18 triệu lượt. Mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 4 nên cuối năm sẽ là thời gian để ngành du lịch bứt phá và tăng tốc. Hàn Quốc vẫn là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam, tiếp đó là: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Australia, Ấn Độ, Campuchia…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác