Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phấn đấu tổng phương tiện thanh toán tăng từ 16-18%

(VOV5)- Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2015, do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, dự kiến đến cuối năm nay, tăng trưởng tín dụng đạt trên 12%. Thanh khoản của tổ chức tín dụng được đảm bảo và dư thừa, lãi suất trên thị trường nội tệ liên ngân hàng ổn định. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định: Việc chủ động điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt phù hợp với mục tiêu đề ra và tình hình thực tế đã góp phần quan trọng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đất nước.


Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phấn đấu tổng phương tiện thanh toán tăng từ 16-18% - ảnh 1\
Mục tiêu năm 2015, tổng phương tiện thanh toán tăng từ 16-18%(Ảnh: Vietnamnet)


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới như hiện nay, sự phát triển của ngành ngân hàng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của Đất nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, toàn ngành ngân hàng cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển, tham mưu giúp Chính phủ điều hành chính sách tiền tệ thắng lợi, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2015. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: 
Tôi đề nghị ngành Ngân hàng thực hiện tốt sự phát triển hệ thống ngân hàng 2015 theo hướng điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả kiểm soát tốt lạm phát, tăng cường quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng tín dụng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô tăng trưởng hợp lí và kiên quyết xử lý nợ xấu theo đúng lộ trình đề ra. Muốn làm được điều đó đòi hỏi cán bộ ngân hàng toàn hệ thống phải phát huy bản lĩnh trí tuệ năng động sáng tạo.

         

Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2015 là: Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối, quản lý thị trường vàng; thực hiện các giải pháp về lãi suất tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, giám sát đảm bảo an toàn hệ thống; đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng; tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác