Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

(VOV5) - Mục tiêu quan trọng là tổ chức Đội phải tạo điều kiện thuận lợi cho thiếu nhi nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy sáng tạo, phát triển toàn diện...

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực; từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quá trình phát triển đất nước; góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng Đội Trung ương đã có những định hướng, chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi đảm bảo yếu tố an toàn, lành mạnh, bổ ích; chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - ảnh 1Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Trang/TXVN

Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang Trả phát biểu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 -15/5/2021), cho biết: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; tạo ra những phong trào, hoạt động, mô hình mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Mục tiêu quan trọng là tổ chức Đội phải thực sự là môi trường lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thiếu nhi nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy sáng tạo, phát triển toàn diện; tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được cống hiến, phục vụ đất nước. 

Ngày 15/5, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, phát hành bộ tem “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Bộ tem gồm một mẫu tem có khuôn khổ 37x37mm và một blốc có khuôn khổ 110x90mm. Bộ tem với tông màu xanh tươi sáng, thể hiện không khí rộn ràng, vui tươi trong các hoạt động Đội; thể hiện hình ảnh đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với Khăn quàng đỏ thắm tung bay trong tư thế sẵn sàng và Huy hiệu Đội kết hợp bông hoa 5 cánh tượng trưng cho phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) ra mắt "Chuyến xe công nghệ". Chuyến xe công nghệ đã được hình thành như một phòng học di động, trang bị hệ thống máy tính kết nối internet; hệ thống thiết bị kính VR (kính thực tế ảo) kèm các bài giảng kiến thức về khoa học, thư viện sách về nhiều lĩnh vực; hệ thống bài giảng, kiến thức về các lĩnh vực dành cho học sinh, thanh niên và người dân tại địa phương. 

Ông Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, cho biết: "Trước mắt, chuyến xe này sẽ đến phục vụ các địa điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; chủ yếu theo lịch trình trong 3 tháng hè của học sinh, thanh niên trong chiến dịch Hoa phượng đỏ và chiến dịch Mùa hè xanh. Sau các hoạt động hè, chuyến xe sẽ bắt đầu lộ trình thường xuyên đi tới các phường, xã. Tại mỗi phường, xã; chuyến xe sẽ dừng lại 1 tuần. Ban ngày chủ yếu phục vụ người dân, công chức, viên chức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến. Buổi tối hoặc các ngày thứ 7, chủ nhật sẽ là sân chơi sáng tạo dành cho các em học sinh."

Dịp này, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các hoạt động như chăm lo cho đội viên, thiếu nhi, tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác