Phát triển kinh tế- du lịch tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây

(VOV5)- Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ 2012 và Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” lần thứ 3 năm 2012, sáng nay (28/7), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế hợp tác phát triển kinh tế du lịch trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC).

EWEC dài 1450km, đi qua 4 nước, bắt đầu từ thành phố cản Mawlomyine (Mianmar) đi qua Thái Lan, Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) và kết thúc tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng.

Phát triển kinh tế- du lịch tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây - ảnh 1
Cảng Đà Nẵng - cửa ngõ xuất khẩu ra biển Đông của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây


Hơn 20 tham luận của các đại biểu trong và ngoài nước đã khẳng định tiềm năng, lợi thế và cơ hội to lớn của EWEC trong phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ ở các địa phương của 4 quốc gia hưởng lợi từ EWEC; đánh giá tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị trên EWEC trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và giao lưu văn hóa; đề ra chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp phát triển kinh tế, thương mại và du lịch; thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực phát triển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết:“Với chủ đề hợp tác hành lang kinh tế Đông Tây, chúng tôi rất hy vọng thông qua các bài tham luận, và các ý kiến trao đổi giúp Quảng Trị có hướng đi rõ ràng, những giáp pháp hữu hiệu và tạo niềm tin, góp phần phát triển kinh tế du lịch đưa Quảng Trị phát triển mạnh mẽ hơn.”

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch trên EWEC như: các quốc gia trong vùng cần tiếp thị tiểu vùng như một điểm đến duy nhất với chiến lược quảng cáo chung để tạo sức mạnh tổng hợp... EWEC là một trong 3 sáng kiến về Hành lang kinh tế trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng (GMS) do Ngân hàng Châu Á (ADB) và Nhật Bản khởi xướng.

Phản hồi

Các tin/bài khác