Ra quân sản xuất đầu năm

(VOV5) – Ngày 14/02, Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất - Quảng Ngãi tổ chức ra quân sản xuất đầu năm Quý Tỵ 2013. Hơn 1.000 kỹ sư, công nhân của công ty bắt tay đóng mới 2 tàu dịch vụ theo hợp đồng đã ký với liên doanh VietsoPetro. Dự kiến trong năm nay, Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất - Quảng Ngãi sẽ hạ thuỷ tàu chở dầu 105.000 tấn và hoàn thiện phần bổ sung tàu 104.000 tấn, phấn đấu doanh thu đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Trước mắt, trong tháng 2 này, công ty hoàn thành và bàn giao giàn khoan Tam Đảo 1 cho khách hàng. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất, cho biết:Sau tết cố gắng hoàn thành sớm việc sửa chữa giàn Tam đào cho khách hàng vào cuối tháng 2, sau đó nhà máy sẽ đưa tàu 104 vào hoàn thiện nốt phần bổ sung ; đồng thời trong thời gian đó kịp hoàn thiện ở mức có thể đưa ra biển được con tàu 105. Trong năm 2013 này ngoài những sản phẩm vừa nói thì nhà máy sẽ đóng mới 2 tàu dịch vụ”.



Ra quân sản xuất đầu năm  - ảnh 1
Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất thực hiện tốt công tác đào đạo nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. (Ảnh:petrotimes)


Cùng ngày, nông dân các địa phương trong tỉnh Sơn La đã xuống đồng, chính thức bắt đầu một năm trồng trọt mới. Chị Đinh Thị Thận, Bản Puôi 2, xã Huy Tân, huyện Phù Yên, cho biết:  “Vui xuân nhưng nông dân chúng tôi không quên đồng ruộng. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu ra thăm đồng, chuẩn bị nước; sau đó ủ giống để chuẩn bị gieo sạ. Ngày đầu ra quân suôn sẻ, ai cũng mong sẽ có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu để cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”.

Cũng trong ngày 14/02, hơn 500 cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường thi công Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 đã ra quân sản xuất đầu năm. Để duy trì tiến độ và phần việc của công trình, chỉ có khoảng 80% số kỹ sư, công nhân được nghỉ Tết trong 4 ngày, số còn lại phải làm việc liên tục cả ngày Tết, trong đó có hơn 40 kỹ sư nước ngoài. Công trình Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải nếu được hoàn thành đúng tiến độ, sẽ bổ sung vào nguồn điện quốc gia và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Trà Vinh nói riêng và cho cả khu vực miền Tây Nam Bộ nói chung./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác