Sẽ có nhiều sáng kiến, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020

(VOV5) - Diễn đàn thực hiện nhằm tạo môi trường để các trí thức trẻ trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước. 

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III, năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ 21-22/11 thu hút 206 đại biểu trong đó có nhiều đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Sẽ có nhiều sáng kiến, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 - ảnh 1 Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, tặng hoa tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2019. - Ảnh: dangcongsan.vn 

Trong số đại biểu tham dự Diễn đàn tiêu biểu có TS. Đoàn Quang Huy là nghiên cứu viên tại Trường Đại học Tổng hợp Friedrich-Schiller-Jena (CHLB Đức). Anh Đoàn Quang Huy có hơn 20 công trình nghiên cứu khoa học đăng tải trên các tạp chí, hội thảo uy tín trong nước, quốc tế. Chị Nguyễn Thúy Anh đang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học California, Davis, Hoa Kỳ. Hoàng Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, là gương mặt duy nhất thuộc lĩnh vực Giáo dục trong danh sách của Forbes Asia vinh danh những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi năm 2020. 

TS. Đinh Ngọc Thạnh, Giáo sư tập sự, trưởng nhóm nghiên cứu mạng Internet vạn vật, Trường Đại Học Soongsil, Hàn Quốc, thành viên hội đồng Ban tổ chức của Diễn đàn, cho biết: "Tôi kỳ vọng diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu năm 2020 sẽ tiếp tục xây dựng các kênh chuyên gia, các mô hình tham vấn chuyên môn hội thảo chuyên đề, các cơ chế tổng hợp chuyên môn để các nhà khoa học trẻ tham gia vào quá trình định hướng phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam. Diễn đàn Trí thức trẻ toàn cầu năm 2020 sẽ tiếp tục mang tới những trí thức trẻ tài năng nhiệt huyết tham gia đóng góp vào xây dựng mạng lưới cùng nhau hợp tác để kiến tạo nên những giá trị lớn hơn cho xã hội cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng hành động vì mục tiêu năm 2045 Việt Nam trở thành một nước phát triển".

Với chủ đề “Việt Nam 2045”, Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức diễn đàn nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; tạo môi trường để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước. 

Sẽ có nhiều sáng kiến, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 - ảnh 2Talk 6 Hội thảo trực tuyến "Hội tụ công nghệ thông tin và truyền thông cho sự phát triển của đất nước" 

Trước đó, hướng tới Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu triển khai chuỗi 14 hội thảo trực tuyến về Khoa học - Công nghệ - và Khởi nghiệp Kinh doanh trong tháng 10/2020. Mục tiêu của chuỗi hội thảo này là xác định các ưu tiên nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ và khởi nghiệp kinh doanh, kết nối chuyên gia và xây dựng các đề án nghiên cứu, đề xuất ứng dụng có tính khả thi, phục vụ sự phát triển của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác