Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

(VOV5) - Sáng 23/4, tại tỉnh Sơn La, Hội nghị cấp quốc gia với chủ đề “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị” chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotu cùng hơn 600 đại biểu đại diện cho lãnh đạo hai Đảng, hai Quốc hội và các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước tham dự hội nghị. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 35 năm ngày ký “Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào”.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Quốc hội Việt Nam và Lào - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: baodientu.chinhphu.vn)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Hội nghị là điểm nhấn về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trong "Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012". Việc hội nghị được tổ chức tại tỉnh Sơn La, nơi lưu giữ những di tích lịch sử cách mạng của hai nước, nơi nhiều lãnh đạo của cách mạng hai nước đã từng sống và làm việc trong thời kỳ tham gia hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào ngày nay, mang ý nghĩa quan trọng. Sự có mặt đông đủ của các đại biểu cấp Trung ương, cấp tỉnh và thành phố biên giới hai nước tại hội nghị mang tính lịch sử này đã chứng minh sống động tình cảm và ý chí quyết tâm tiếp tục vun đắp và phát triển tình đoàn kết Việt nam – Lào”.


Đại diện đoàn đại biểu quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu nhấn mạnh: “Mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong suốt nhiều thập kỷ qua đã trở thành di sản quý giá của hai dân tộc, đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ quan trọng của Việt nam đối với sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước của CHDCND Lào. Bà Pany Yathotu khẳng định cam kết cùng với Việt nam tiếp tục vun đắp, bảo vệ mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước”.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về quan hệ hai nước, hai Quốc hội, tình hình hợp tác giữa các tỉnh biên giới hai nước,  đồng thời thông qua Thông cáo chung khẳng định tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội Việt Nam – Lào trong thời gian tới.


Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Quốc hội Việt Nam và Lào - ảnh 2
CTQH VN Nguyễn Sinh Hùng và CTQH Lào (Ảnh: baodientu.chinhphu.vn)

Chiều cùng ngày, tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc Hội Lào Pany Yathotu đánh giá cao kết quả hội nghị lần này. Hội nghị đã thống nhất đề xuất các phương hướng cũng như rà soát lại các văn bản pháp lý đã có nhằm điều chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Theo bà Pany Yathotu, trong điều kiện thế giới đang có nhiều biến đổi phức tạp hiện nay, hai bên cần phải tích cực tăng cường tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về quan hệ truyền thống hiếm có giữa hai nước.


Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng kết quả của Hội nghị sẽ góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quốc hội. Đảng, Nhà nước Việt nam luôn tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện bảo vệ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào như bảo vệ chính con ngươi của mắt mình. Việt Nam quyết góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào phát triển không ngừng quan hệ đó trên cơ sở tôn trọng độc lập, tự chủ và chủ quyền của mỗi nước, đồng thời ra sức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hợp tác. Mối quan hệ giữa Quốc hội Việt nam và Quốc hội Lào là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong quan hệ hai nước, vì vậy, hai bên tích cực thực hiện những phương hướng trong Thông cáo chung mà Hội nghị đã đề ra, góp phần đưa quan hệ hai nước, hai Quốc hội ngày càng có hiệu quả”.


Trong khuôn khổ Hội nghị, sáng 23/4, tại tỉnh Sơn La, đã khai mạc triển lãm ảnh về quan hệ Việt – Lào. Ngày 24/4, cũng tại địa phương này, sẽ diễn ra lễ động thổ xây dựng khu di tích lịch sử ở bản Lao Khô, nơi nhiều lãnh đạo cấp cao của Lào đã sống và làm việc trong những năm kháng chiến; và đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa hai nước với chủ đề “Hướng về cội nguồn tình đoàn kết đặc biệt biệt Việt-Lào”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác