Thường vụ QH thảo luận Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam

(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật xuất, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Thường vụ QH thảo luận Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam  - ảnh 1
Người nước ngoài cư trú tại VN (Ảnh minh họa)

So với Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000, Dự thảo Luật bổ sung một số quy định cụ thể. Theo đó, quy định nguyên tắc: Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam chỉ được sử dụng 1 hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu nhằm giải quyết tình trạng phát sinh đối với người có nhiều quốc tịch, trong đó có người Việt Nam định cư ở nước ngoài (vừa có hộ chiếu Việt Nam, vừa có hộ chiếu nước ngoài); xác định cụ thể quốc tịch của người đó, hạn chế xung đột pháp luật khi áp dụng các chế tài xử lý vi phạm, đồng thời phục vụ thống kê nhà nước về xuất nhập cảnh. Liên quan đến điều kiện được cấp thị thực, qua thảo luận, đa số ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ, cụ thể hơn các điều kiện kèm theo để được cấp thị thực đối với nhóm dễ phát sinh những vấn đề phức tạp như du lịch, lao động…


Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu ý kiến: “Tôi cũng đồng ý quan điểm là trường hợp được thị thực để vào lao động ở Việt Nam, trong đó phải có điều kiện là phải được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền ở đây đối với lao động chính là ngành lao động thương binh xã hội, còn họ phân cấp từ bộ xuống địa phương như thế nào thì trong Bộ luật lao động quy định. Vì vậy đây phải là điều kiện được bổ sung trong dự thảo Luật này. Tức là nó trở thành 1 điều kiện theo quy định tại Bộ Luật lao động. Và tôi đề nghị những vấn đề gì Bộ luật lao động đã quy định cụ thể thì dự thảo Luật này phải dẫn chiếu”.


Nhiều ý kiến cũng cho rằng, quy định về “thời hạn thẻ tạm trú” cần bảo đảm tính thống nhất về thời hạn của thị thực và thẻ tạm trú, nhất là những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích làm việc, học tập, hợp tác đầu tư. Đối với người nước ngoài là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các trường Việt Nam, các nhà khoa học, chuyên gia giỏi đang sống và làm việc tại Việt Nam, có ý kiến đề nghị cần bổ sung các đối tượng này vào trường hợp được xét cho thường trú nhằm thu hút tài năng của họ phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.


Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự án Luật đủ điều kiện để trình ra Quốc hội thảo luận trong kì họp thứ 6 tới, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu các ý kiến thảo luận, bổ sung và hoàn thiện trước khi trình Quốc hội./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác