Triển khai nhiều hoạt động trong tháng phòng, chống HIV/AIDS

(VOV5) - Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động Tháng hành động quốc gia với chủ đề “Chấm dứt đại dịch AIDS-Thanh niên sẵn sàng”.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12), Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 (từ ngày 10/11 đến 10/12) với chủ đề “Chấm dứt đại dịch AIDS-Thanh niên sẵn sàng”.

Triển khai nhiều hoạt động trong tháng phòng, chống HIV/AIDS - ảnh 1Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS

Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/11, Hội Phòng, chống HIV/AIDS và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội “Sống trọn vẹn” với nhiều hoạt động, như: hội thảo “Kỳ thị đối với người sống với HIV: Còn hay không?”, hội thảo “Vai trò của cộng đồng trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế về HIV”, chương trình “Hội ngộ cộng đồng phía Nam: Thách thức và Cơ hội”, tọa đàm “Người có HIV cần biết”... Ngày hội là hoạt động được Thành phố tổ chức nhằm góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. 

Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, Sở Y tế các tỉnh, thành trong cả nước cùng các sở ngành liên quan và đơn vị truyền thông phối hợp trong công tác tuyên truyền đến cộng đồng; tổ chức các buổi tập huấn cho các đơn vị y tế cơ sở về dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), cấp test xét nghiệm HIV miễn phí trên trang web tuxetnghiem.vn và cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS sẵn có tại địa phương; Giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV…

Triển khai nhiều hoạt động trong tháng phòng, chống HIV/AIDS - ảnh 2Ông Giáp Thanh Giang, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, cập nhật kiến thức về HIV/AIDS cho cán bộ đoàn, y tế trường học. Ảnh: Báo Cần Thơ

Ông Giáp Thanh Giang, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, một trong những địa phương tích cực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, cho biết: "Tại quận/huyện sẽ treo băng rôn để thực hiện con đường truyền thông nhằm mục đích: Thứ nhất, huy động được cộng đồng; thứ hai, giúp quần chúng nhân dân biết đến chương trình phòng, chống HIV/AIDS của thành phố. Mục tiêu chung huy động sự tham gia của cộng đồng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường sự lãnh – chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành, chính quyền, ban ngành, đoàn thể. Qua đó tăng cường cung cấp các dịch vụ liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS nhằm đạt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác