Hội hữu nghị Pháp-Việt tổ chức Đại hội thường kỳ lần thứ 16

(VOV5) - Ngày 18/11, Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) tổ chức Đại hội thường kỳ lần thứ 16 tại thành phố Montreuil, ngoại ô Paris, với sự tham dự của các đại biểu trong Ủy ban toàn quốc và đại diện các chi hội ở nhiều vùng của nước Pháp.

Trong nhiệm kỳ ba năm qua, AAFV đã đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng nhằm quảng bá Việt Nam nói chung, nền văn hóa, những thành tựu và vị thế của Việt Nam trên thế giới. Đặc biệt, hội đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, ủng hộ chiến dịch quốc tế đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tại đại hội, các đại biểu nhất trí bầu lại ông Gérard Daviot làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Daviot nhấn mạnh trong thời gian tới, AAFV làm phong phú thêm quan hệ Pháp-Việt, phối hợp cả ba lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa, theo hướng phát triển bền vững và cân bằng, giải quyết các thách thức lớn trong nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục-đào tạo, y tế, bảo vệ nguồn nước, chống biến đổi khí hậu.

Phản hồi

Các tin/bài khác