Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốckháng chiến

(VOV5) - Ccách đây 75 năm, sau khi kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra một quyết định lịch sử là trở lại Tuyên Quang.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/04/1947- 04/02/2022), sáng 31/03, tại Tuyên Quang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến- Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốckháng chiến - ảnh 1 Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Nam Sương/ TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định cách đây 75 năm, sau khi kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra một quyết định lịch sử là trở lại Tuyên Quang lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Đó là hành trình của cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính. Hành trình đưa kháng chiến đến thắng lợi, để lại nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốckháng chiến - ảnh 2Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nam Sương/ TTXVN

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định, trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến là quyết định thể hiện, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo các nhà khoa học, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc chọn địa điểm xây dựng trung tâm căn cứ địa của cách mạng hay kháng chiến đều thuộc về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu cũng chỉ ra những giá trị và bài học trong việc lựa chọn căn cứ địa cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay của các địa phương, các bộ, ngành trung ương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác