Họp báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2012

Họp báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2012 - ảnh 1

(VOV) - Chiều 1/4 tại Hà Nội,Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ ngay sau khi kết thúc phiên họp tháng 3 của Chính phủ. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2012, các bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và đạt những kết quả tích cực. Giá cả thị trường ổn định; chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 chỉ tăng 0,16% là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu của VN trong ba tháng qua đạt 24,5 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả khích lệ trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, đặc biệt là một số thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của VN như: Mỹ, EU… bị suy giảm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2012 của VN thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào cao, tiêu thụ chậm, tồn kho ở mức cao, dẫn đến quy mô sản xuất thu hẹp, nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất hoặc phá sản. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Việc nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất và giải thể cũng phản ánh một thực trạng là sản xuất khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.Tuy nhiên, phần lớn chúng ta là doanh nghiệp nhỏ, nên số doanh nghiệp nhỏ  giải thể không ảnh hưởng nhiều đến người lao động.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác