Họp mặt kỷ niệm 50 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam

Ngày 12/10, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Cựu giáo chức Việt Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1962-2012). Cách đây 60 năm, sau phong trào đồng khởi, vùng giải phóng ở miền Nam được củng cố và mở rộng. Tháng 10 năm 1962 Tiểu ban giáo dục vùng giải phóng (thường gọi là Tiểu ban giáo dục R), thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, được thành lập tại khu rừng Lò Gò - Xa Mát thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Từ đó, lớp lớp thanh niên nam, nữ là nhà giáo cả nước đã được động viên lên đường tham gia kháng chiến. Cùng với chính quyền cách mạng được thành lập ở vùng giải phóng, nhiều địa phương đã xuất hiện các trường lớp phổ thông, xóa mù chữ và bổ túc văn hóa để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và chuẩn bị công cuộc phát triển đất nước sau giải phóng. Đội ngũ nhà giáo bao gồm các nhà giáo ở địa phương, các nhà giáo từ miền Bắc vào chi viện đã có mặt khắp nơi cùng nhau chung sức xây dựng trường lớp, giảng dạy và tham gia kháng chiến.

Trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, lực lượng nhà giáo cách mạng ở vùng giải phóng và vùng tạm chiếm luôn luôn là những chiến sĩ ngoan cường, dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh để duy trì và phát triển sự nghiệp giáo dục. Ngày nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn coi những thành tựu lớn lao của giáo dục vùng giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam là pho sử vàng để giáo dục truyền thống cho các thế hệ sinh viên, học sinh học tập, noi theo tinh thần dũng cảm, hy sinh vì nghĩa lớn của các thầy, cô giáo chiến sĩ, liệt sĩ, giáo dục các em truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, lòng yêu nước và tinh thần xả thân của các nhà giáo cách mạng.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin/bài khác