Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba và 57 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

(VOV5) - Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Cuba tại châu Á với tổng kim ngạch trao đổi thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Cuba năm 2014 đạt trên 205 triệu USD.

Chiều 25/12, tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2015) và 57 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2016). 


Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba và 57 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba  - ảnh 1
Người dân thưởng thức đồ uống của Cu-ba. Ảnh:qdnd.vn


Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh ông Bernabé Garcia Valido, đại diện doanh nghiệp Cuba và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, thủy chung giữa Việt Nam - Cuba, thể hiện tình cảm, lập trường kiên định, thủy chung của Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước.Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Cuba tại châu Á với tổng kim ngạch trao đổi thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Cuba năm 2014 đạt trên 205 triệu USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác