Phát động cuộc thi viết “Nét đẹp người thủ đô” lần thứ II

(VOV5) - Chiều 15/5, Báo Hà Nội mới chính thức phát động cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” lần thứ II dành cho mọi phóng viên, cộng tác viên và mọi công dân Việt Nam.

Phát động cuộc thi viết “Nét đẹp người thủ đô” lần thứ II  - ảnh 1
Ông Tô Quang Phán - Tổng biên tập Báo Hànộimới, Trưởng Ban tổ chức phát động cuộc thi.

Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” lần thứ II được phát động đúng vào dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012), sẽ khích lệ và nhân lên nhiều tấm gương người tốt, việc tốt của thủ đô, thúc đẩy phong trào thi đua, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ nay tới ngày 15/9/2012. Có 12 giải thưởng, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh: "Cuộc thi có  ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những tấm gương mà chúng ta phát hiện được đưa lên báo có ý nghĩa rất lớn vào việc khẳng định những giá trị về tinh thần, đạo đức và văn hóa. Bên cạnh việc chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống hiện tượng tiêu cực, tham nhũng ở trong xã hội, những cái xấu, cái ác ở trong xã hội, chúng ta phải đặc biệt coi trọng việc phát hiện và nhân lên những tấm gương điển hình tiên tiến và những nét đẹp ở trong cuộc sống. Những điều đó sẽ góp phần rất tốt tạo nên hình ảnh một Thủ đô đang trong tiến trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 10/2012, đúng vào dịp kỷ niệm 58 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2012)./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác