Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng thẩm tra các dự án luật

 

(VOV5) - Thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013, sáng nay, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ đối với Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng thẩm tra các dự án luật - ảnh 1
Làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hải Dương. (Ảnh: TTXVN)

Theo các đại biểu, Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2008 đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ sỹ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luật đã bộc lộ một số bất cập như: một số quy định còn mang tính nguyên tắc, thiếu cụ thể; việc xác định chức vụ tương đương và quy định bậc quân hàm cao nhất của các chức vụ sỹ quan; tiêu chí, điều kiện phong, thăng quân hàm…  chưa phù hợp. Tại phiên họp này, các đại biểu cũng làm rõ các quy định cấp bậc, hàm cao nhất là cấp tướng; việc quy định trần quân hàm cao nhất của một số chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; việc tổ chức lại Bộ Chỉ huy vùng hải quân thành Bộ Tư lệnh vùng hải quân; Quân khu thủ đô thành Bộ tư lệnh thủ đô; việc thành lập lực lượng mới là Cục Công nghệ thông tin…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác