Việt Nam phát triển du lịch có trách nhiệm

(VOV5)- Hội nghị thường niên đầu tiên về “Du lịch có trách nhiệm” được tổ chức tại Hà Nội ngày 2/11. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch hành động của Dự án ”Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ, giai đoạn(2011-2015).

Việt Nam phát triển du lịch có trách nhiệm - ảnh 1
Du khách trên hành trình khám phá Fansipan. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch, ông Nguyễn Văn Tuấn, hội nghị là một sáng kiến thiết thực, kịp thời, nhằm nâng cao nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam dựa trên nền tảng các nguyên tắc về môi trường, xã hội. Đây là cơ hội cho các đối tác trong ngành du lịch nhóm họp để định hướng các mục tiêu có trách nhiệm mà không làm ảnh hưởng tới sự toàn vẹn về môi trường, văn hóa đặc thù.

Dự án “Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” hướng tới mối quan hệ gắn kết mạnh mẽ giữa khu vực nhà nước, tư nhân cộng đồng để cùng chia sẻ một tầm nhìn, hiểu biết về du lịch có trách nhiệm phát triển bền vững./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác