Bệnh viện của lòng nhân ái

Bệnh viện của lòng nhân ái - ảnh 1
Bệnh viện ung thư Đà Nẵng đang trong quá trình hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Đông.

(VOV5) - Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10/2012, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động. Nếu chỉ là việc đưa một bệnh viện đi vào hoạt động thì chẳng có gì   bệnh viện đầu tiên ở khu vực miền Trung đảm nhận nhiệm vụ chữa trị miễn phí cho những bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, trở thành chỗ dựa cho họ.

      Mấy tháng nay, chiều nào ông Nguyễn Anh Dũng ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cũng dạo quanh công trình Bệnh viện ung thư Đà Nẵng  ngắm nhìn tòa nhà độ sộ đang dần hoàn thiện giữa một công viên rợp bóng cây xanh. Ông Dũng tâm sự, vợ ông phát hiện bệnh ung thư đã 3 năm nay, chạy chữa tốn kém, bệnh tình ngày càng nặng. Nghe tin Bệnh viện ung thư sắp hoàn thành và tiếp nhận bệnh nhân vào đầu tháng 10 này, ông Dũng hy vọng đây sẽ là nơi tiếp sức cho vợ ông tiếp tục chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo:   “Tôi mong muốn từ lâu rồi và tôi cũng đóng góp 1 phần để xây dựng bệnh viện. Tôi rất là mừng có 1 nơi chuyên chữa về ung thư, chắc là tốt hơn nhiều những bệnh viện khác. Và nghe là chủ trương của nhà nước là hỗ trợ người thân nuôi bệnh nhân nữa, tạo điều kiện cho người ở xa, những người mang bệnh hiểm nghèo không phải đi xa nữa”.

          Tọa lạc trên khuôn viên 15 hécta ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Bệnh viện ung thư Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, được xem là cơ sở điều trị bệnh nhân ung thư lớn và hiện đại. Ngoài khu khám và điều trị quy mô 500 giường, còn có 2 khu  nhà nội trú dành cho người nhà bệnh nhân từ xa đến và những ngôi biệt thự cho các chuyên gia ở và làm việc. Bệnh viện có 2 bếp ăn chuyên cung cấp suất ăn, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Đặc biệt, nơi đây còn có công viên cây xanh và khu vui chơi giải trí, giúp bệnh nhân thư giãn, chống chọi với nỗi đau bệnh tật. Đến thời điểm này, Bệnh viện đã tuyển dụng được 500 cán bộ nhân viên, hầu hết là các chuyên gia, bác sỹ, y sỹ…dày dạn kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước. Việc ra đời Bệnh viện ung thư đầu tiên ở khu vực miền Trung -Tây Nguyên đáp ứng lòng mong đợi của hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư. Bác sỹ Lê Như Hải, Trưởng khoa ung thư Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng chia sẻ: “Bệnh nhân ung thư rất là đông, bệnh viện thường xuyên bị quá tải, bệnh nhân phải năm 2, có khi 3 người 1 giường, nhưng mà cơ sở vật chất, rồi đội ngũ y bác sỹ cũng chưa đủ đáp ứng được nhu cầu điều trị của bệnh nhân ung thư. Bây giờ bệnh viện ung thư ra đời, trong giới chuyên môn thấy rất là hạnh phúc, bởi vì đấy là bệnh viện rất là hiện đại, có những cái máy như  máy chiếu tia xạ hiện đại nhất việt Nam, cái hệ thống chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư cũng là số 1 của Việt Nam. Đó là niềm vui của nhân dân trong khu vực”.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng được xây dựng từ ý tưởng của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và là chủ trương chung của lãnh đạo thành phố. Theo đó, thành phố Đà Nẵng quyết tâm xây dựng một bệnh viện điều trị bệnh ung thư không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà cả khu vực miền Trung, nơi người dân chịu nhiều ảnh hưởng từ chiến tranh, thiên tai nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh. Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, chủ đầu tư Bệnh viện cho biết tiếp sau cây cầu Sông Hàn, Bệnh viện ung thư Đà Nẵng là công trình quy mô lớn thứ 2 ở Đà Nẵng được thực hiện theo phương châm xã hội hóa. Mục đích chính của bệnh viện là tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư để chữa trị và nghiên cứu về bệnh này phục vụ cho khoa học. Bệnh viện sẽ là điểm đến, là chỗ dựa cho những người bệnh nghèo ở miền Trung khi họ không có điều kiện ra Hà Nội hay vào thành phố Hồ Chí Minh để khám và điều trị ung thư. Tất cả chi phí để lo cho bệnh nhân nghèo được huy động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên cả nước: “Đối với bệnh nhân nghèo ở khu vực miền Trung và Đà Nẵng, chúng tôi có chính sách miễn giảm viện phí. Trước hết là họ có thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, bảo hiểm y tế thanh toán một phần, sau đó có những khoản thuốc đặc trị thì Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố sẽ hỗ trợ. Và chúng tôi làm 1 cái bếp từ thiện, nấu cháo từ thiện để phát không cho bệnh nhân”.

Việc chữa trị miễn phí cho bệnh nhân là chính sách dài hơi của bệnh viện. Do đó trong 2-3 năm đầu, Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng sẽ bù chi phí hoạt động, trả lương cán bộ, cũng như tiền thuốc men, ăn uống cho bệnh nhân. Để hỗ trợ đúng đối tượng, những bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân sẽ được phát thẻ để được hưởng chính sách ưu đãi của bệnh viện.Theo ngành y tế Đà Nẵng, ước tính hàng năm miền Trung có khoảng 15.000 bệnh nhân ung thư mắc mới. Do đó, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng ra đời giảm tình trạng quá tải điều trị bệnh nhân ở các cơ sở bệnh viện điều trị ung thư trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Từ tháng 10 tới đây, hàng ngàn bệnh nhân ung thư phát hiện mới mỗi năm tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên sẽ bớt đau đớn, nhọc nhằn trên hành trình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo./.

Phản hồi

Các tin/bài khác