Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc

(VOV5) - Việc ký kết ghi nhớ hợp tác giữa hai bên nhằm mở rộng các hoạt động hợp tác, thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa hai nước nhằm bảo tồn, trao truyền và phát triển âm nhạc và múa cung đình châu Á.

Chiều tối qua (22/11), tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế, Thừa Thiên Huế, diễn ra Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc.

Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 1Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc ký kết hợp tác. Ảnh: Lê Hiếu/VOV

Tại đây, 2 trung tâm đã thống nhất các nội dung hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nghiên cứu tư liệu - nhạc cụ, đào tạo năng cao năng lực và thúc đẩy các hoạt động chung liên quan đến nghiên cứu chuyên sâu và nghệ thuật biểu diễn; đặc biệt là chương trình phối hợp thực hiện “Festival Nghệ thuật Cung đình Châu Á” sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2026. Việc ký kết ghi nhớ hợp tác giữa hai bên nhằm mở rộng các hoạt động hợp tác, thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa hai nước nhằm bảo tồn, trao truyền và phát triển âm nhạc và múa cung đình châu Á.

Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 2Trình diễn Nhã nhạc cung đình Việt Nam với tiết mục hòa tấu Đại nhạc "Tam luân cửu chuyển". Ảnh: Lê Hiếu/VOV

Ngay sau lễ ký kết diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn các tiết mục âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc. Các đại biểu được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật cung đình như: Hoà tấu Đại nhạc: Tam luân cửu chuyển; múa Cung đình Chun-Aeng Jeon- Chim vàng anh mùa xuân; múa Cung đình: Trình Tường Tập Khánh; nhảy Cheoyongmu; nhạc tế lễ Tông miếu - Dật vũ; múa Lục cúng hoa đăng…

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc và Hội Mỹ thuật Hàn Quốc tổ chức khai mạc triển lãm “Song hành - Giao lưu tranh Việt Nam và Hàn Quốc” tại Vườn Thiệu Phương, Đại Nội Huế. Triển lãm có sự tham gia của 38 họa sĩ Việt Nam và 32 họa sĩ Hàn Quốc.

Giao lưu biễu diễn âm nhạc cung đình của Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 3Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn múa cung đình Chun-Aeng Jeon "Chim vàng anh mùa xuân". Ảnh: Lê Hiếu/VOV

Tuy giới hạn trong loại hình chất liệu là giấy truyền thống, lụa, vải truyền thống nhưng bằng sự sáng tạo riêng của các họa sỹ, các tác phẩm tại triển lãm đều ẩn chứa sự đa dạng về cách thể hiện và cảm nhận về hội họa. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, cho biết: “Mối quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc nói chung, với tỉnh Thừa Thiên Huế với một số tỉnh của Hàn Quốc cũng như của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế và một số đơn vị nghệ thuật của Hàn Quốc nói riêng, là rất gắn bó. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh giao lưu văn hoá gắn kết với hoạt động kinh tế, rồi thúc đẩy phát triển du lịch, dần dần sẽ hình thành nên những mối quan hệ khăng khít”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác